Khởi tố hai đối tượng trộm cắp máy tính trong trường học bán lấy tiền mua ma túy

Lợi dụng việc thi công, tu sửa trường THCS Vân Hồ, Vượng đã dùng chiếc bay phá khóa cửa, lấy máy tính Lenovo sau đó mang đi đổi lấy heroin.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Đỗ Văn Vượng (SN 1988; trú tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng) về hành vi trộm cắp tài sản và Chử Văn Trung (SN 1967; trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

2 đối tượng Trung và Vượng (lần lượt từ trái qua).

2 đối tượng Trung và Vượng (lần lượt từ trái qua).

Trước đó, ngày 18/4, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của chị T. (giáo viên của trường THCS Vân Hồ) về việc phòng cất giữ thiết bị công nghệ thông tin của trường học này bị cạy phá, mất trộm 48 chiếc máy tính bảng nhãn hiệu Lenovo và 1 ổ cứng máy tính Intel Core i3, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Bằng nghiệp vụ, Công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Sau nhiều ngày điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng là Đỗ Văn Vượng và Chử Văn Trung.

Bước đầu, tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào tháng 2/2020, Vượng đến tu sửa trường THCS Vân Hồ, lợi dụng việc thi công, Vượng đã dùng chiếc bay phá khóa cửa, rồi đột nhập vào phòng cất giữ thiết bị công nghệ thông tin, lấy trộm 1 chiếc máy tính Lenovo sau đó mang đi đổi lấy heroin.

Liên tục trong vòng 2 tháng (từ tháng 2 tới tháng 4/2020), đối tượng đã liên tục đột nhập lấy trộm hàng chục máy tính bảng rồi liên hệ với "bạn nghiện" là Chử Văn Trung nhờ bán hộ đồ trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/khoi-to-hai-doi-tuong-trom-cap-may-tinh-trong-truong-hoc-ban-lay-tien-mua-ma-tuy-d125732.html