Khởi tố hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô hạng sang

Thường xuyên lên mạng internet tìm mối để mua bán xe ô tô nhập lậu, biết được anh D cần bán chiếc xe ô tô Lexus (RX350) nên Nguyễn Đức Thịnh, SN 1987 và Nguyễn Mạnh Thực, SN 1988, cùng trú tại Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe này.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào ngày 27-3 vừa qua, CQCA quận Cầu Giấy nhận được trình báo của anh Nguyễn Anh D, SN 1973, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng này về việc mình bị lừa mất một chiếc xe ô tô hạng sang. Cũng theo lời anh D, cuối năm 2018, anh D xuống TP HCM mua chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus (RX350) BKS: 2AB - 6189 với giá 26.000 USD (khoảng hơn 600 triệu đồng Việt Nam) của một người mang quốc tịch Campuchia.

Sau khi giao dịch xong, anh D về lên mạng tìm mua chiếc BKS 30E-982.39 lắp vào chiếc xe trên. Đến tháng 2-2019, do không có nhu cầu sử dụng nữa nên anh D đăng tin rao bán chiếc xe này lên mạng xã hội. Vài ngày sau, anh D nhận được điện thoại của một nam thanh niên nói muốn mua chiếc xe và hai bên thỏa thuận với giá 700 triệu đồng. Ngày 27-3, hai bên hẹn gặp nhau tại Hà Nội để tiến hành giao dịch mua bán xe và anh D đã bị đối tượng này lừa đảo mất chiếc xe.

Đối tượng: Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Mạnh Thực

Đối tượng: Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Mạnh Thực

Trước thông tin đó, lực lượng Đội CSHS CA quận Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 29-3, hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, CA quận Cầu Giấy phối hợp với Đội 5, Phòng CSHS CATP Hà Nội bắt giữ được các đối tượng gồm Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Mạnh Thực, đồng thời thu giữ chiếc ô tô tang vật.

Tại CQCA, hai đối tượng Thịnh và Thực đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Thịnh làm nghề môi giới mua bán xe ô tô nhập lậu nên thường xuyên lên mạng internet tìm mua xe và biết được thông tin anh D rao bán xe ô tô trên. Sau đó, Thịnh đã liên lạc với anh D, thỏa thuận mua xe với giá 700 triệu đồng. Hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để giao dịch.

Trên đường đến điểm hẹn, Thịnh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh D và gọi Thực đi cùng. Chúng lên kế hoạch, Thịnh là người môi giới, còn thực là ngươi cần mua xe. Bọn chúng chuẩn bị 40 triệu đồng tiền mặt và mua thêm nhiều tiền âm phủ trộn lẫn vào tiền thật để tạo lòng tin đối với anh D.

Khi gặp nhau, Thịnh nói người mua xe đang chờ ở khu vực đường Phạm Hùng và bảo anh D lái xe về đó, mình và Thực đi xe phía sau. Đến nơi, Thực nói muốn lên lái thử xe và chở Thịnh cùng anh D vào một quán cà phê ở phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tại đây, Thực bảo Thịnh và anh D vào quán trước để Thực đánh xe vào bãi gần đó rồi phóng xe mất hút.

Anh D và Thịnh ngồi trong quán đợi mãi không thấy Thực vào. Chưa kịp nghĩ gì thì Thịnh cũng bảo ra ngoài nghe điện thoại rồi không quay lại nữa. Lúc này, anh D mới gọi điện thoại cho cả Thịnh và Thức thì cả hai đều tắt máy, không liên lạc được. Biết mình bị lừa nên anh D đã đến CA quận Cầu Giấy trình báo.

Sau khi bắt giữ Thịnh và Thức, thu giữ chiếc ô tô tang vật của vụ án, CQCA quận Cầu Giấy còn phát hiện rất nhiều BKS xe ô tô khác nhau tại nơi ở của hai đối tượng. Bọn chúng khai nhận, đó là BKS của những chiếc xe ô tô được mua đi bán lại trước đó.

Ngày 17-4, CQCA quận Cầu Giấy cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Mạnh Thực về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-hai-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-xe-o-to-hang-sang-144598.html