Khởi tố hai đối tượng liên quan việc thu tiền trên xác người chết ở Thái Bình

Thông tin tới báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hôm nay, 31-8, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại Thái Bình, khởi tố và bắt tạm giam một số đối tượng liên quan.

Thông tin tới báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hôm nay, 31-8, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại Thái Bình, khởi tố và bắt tạm giam một số đối tượng liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự đối với: Phạm Văn Úy (SN 1989, trú tại số 509 - CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, TP Thái Bình), hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Nin. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Đây là hai đối tượng nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra, bởi có liên quan Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), là vợ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ).

Trước đó, ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương, điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Được biết, khi thành lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình năm 2017, các cơ sở làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình bắt buộc phải nộp cho các đối tượng, mỗi ca hỏa táng 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, để che mắt cơ quan chức năng và dư luận, chúng hợp thức hóa rất khôn khéo bằng một biên bản thỏa thuận, coi như các cơ sở làm dịch vụ tang lễ tự nguyện làm “từ thiện”.

Biết là vô lý nhưng vì lo sợ không yên ổn làm ăn, phần lớn các đơn vị làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn Thái Bình đều thực hiện nộp tiền vào ngày 5 và 20 hằng tháng. Để không bỏ sót một ca nào, chúng giao hẹn cho các đơn vị làm dịch vụ tang lễ phải báo từng ca hỏa táng vào số điện thoại (0886241975).

Đây là yêu cầu bắt buộc, nếu đơn vị nào không thực hiện, lập tức bị nhóm côn đồ chặn xe đe dọa khi đưa người đi hỏa táng, hoặc phạt tiền, thậm chí không được tiếp tục làm ăn.

Tin, ảnh: MAI TÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khoi-to-hai-doi-tuong-lien-quan-viec-thu-tien-tren-xac-nguoi-chet-o-thai-binh-615098/