Khởi tố hai đối tượng buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc

Để có tiền tiêu xài, Đài phối hợp với Loan và Hoan để lừa bán bà L. sang Trung Quốc.

Ngày 30/8, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Loan (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Ngô Thị Đài (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người.

Theo thông tin, cuối 2016, Đài được Loan và một người tên Hoan (đang sinh sống tại Trung Quốc) đề nghị phối hợp cùng nhau đưa phụ nữ, các cô gái trẻ bán sang Trung Quốc. Thấy chuyện dễ ăn nên Đài nhận lời và nhanh chóng tìm cách "săn mồi" để đưa sang bên kia biên giới.

Trong quá trình tìm kiếm, Đài lấy tên là Trang rồi làm quen với bà L. (45 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, giúp việc cho một quán cà phê ở TP.Biên Hòa). Đài hứa hẹn là có thể đưa bà L. sang Trung Quốc lao động với thu nhập rất cao và nhiều điều hấp dẫn khác nên bà L. đồng ý.

Bà L. bị lừa bán sang Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Đến ngày 20/12/2016, Đài đưa bà L. ra sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) giao cho một người tên Bé Hai. Sau đó, người này đưa bà L. sang Trung Quốc. Tại nước bạn, bà L. được giao cho Hoan và sau đó bà L. bị Hoan đem bán cho một người đàn ông Trung Quốc.

Tuy nhiên, do cuộc sống quá khổ cực nên bà L. đã gọi về quê cầu cứu người nhà. Sau gần 1 năm làm vợ xứ người, bà L. được giải cứu về nước. Ngay sau đó, bà L. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của các đối tượng trên.

Quá trình xác minh điều tra, cơ quan công an xác định việc đưa bà L. bán sang Trung Quốc không chỉ do một mình Đài thực hiện. Đài chỉ là người dắt mối. Bên cạnh đó, Loan là người liên lạc với Đài để chỉ đường dắt lối cho Đài đưa người đi.

Và đến tháng 7/2018, nắm được tin Loan về nước để giải quyết việc gia đình nên cơ quan công an lên kế hoạch bắt Loan và Đài. Ngày 21/7, công an và gia đình đã vận động Loan và Đài đến cơ quan công an đầu thú.

Tại đây, Loan và Đài thừa nhận việc lừa bán bà L. sang Trung Quốc bằng chiêu thức lừa đi xuất khẩu lao động. Loan và Đài là những người giúp sức, còn Hoan (hiện đang ở Trung Quốc) là chủ mưu.

Khi Hoan bán bà L. cho người đàn ông Trung Quốc thì Hoan trả cho Loan 20 triệu đồng và Loan chia lại cho Đài 8 triệu đồng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-hai-doi-tuong-buon-ban-phu-nu-qua-trung-quoc-a391112.html