Khởi tố hai 'chủ nợ' đi đòi nợ bằng chất bẩn

Bực tức vì anh Trọng Anh vay tiền không trả, Sơn và Thắng đã ném chất bẩn vào ki ốt của gia đình 'con nợ' với mục đích đòi bằng được số tiền đã cho vay…

Ngày 24-4, cơ quan CSĐT CATP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thái Sơn, SN 1990, trú tại đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Phú và Phương Văn Thắng, SN 1992, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai cùng TP Bắc Giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phương Văn Thắng tại CQCA

Như báo Phapluatxahoi.vn đã đưa tin, trước đó vào trưa 13-4, Sơn và Thắng dùng luyn, mắm tôm và phân trộn lẫn với nhau rồi ném chất bẩn này vào ki ốt bán hàng của gia đình bà Vũ Thị Xuân, ở chợ chợ Thương, TP Bắc Giang.

Đến ngày 16-4, CATP Bắc Giang bước đầu làm rõ vụ việc, bắt và tạm giữ đối với Sơn và Thắng. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do con trai của bà Xuân là Đỗ Trọng Anh, có vay của nhóm Sơn số tiền 15 triệu đồng nhưng đến hẹn không trả nên hai đối tượng ném chất bẩn vào ki ốt nhằm gây áp lực, ép gia đình bà Xuân phải trả nợ cho con trai.

Đối tượng Cao Thái Sơn tại CQCA

Đến nay khi đã có đủ căn cứ, cơ quan CSĐT CATP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn và Thắng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, cả hai đối tượng này đều có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện hai đối tượng đang bị tam giam tại Trại Tạm giam CA tỉnh Bắc Giang để phục vụ quá trình điều tra, truy tố.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khoi-to-hai-chu-no-di-doi-no-bang-chat-ban-114317.html