Khởi tố Hà Văn Thắm, cán bộ Agribank chiếm đoạt hơn 120 tỷ

Khởi tố Hà Văn Thắm và đồng phạm, hàng loạt xe ô tô ở Đà Nẵng bị đập phá, 3.000 cây chuối bị chặt phá trong đêm... là nội dung đáng chú ý tuần qua.

Khởi tố Hà Văn Thắm, Trịnh Xuân Thanh

Hà Văn Thắm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và các đơn vị có liên quan, theo các Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đao Trung ương về phòng, chống tham nhũng và căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 19/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định.

bổ sung khởi tố vụ án tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 BLHS và các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm về tội “Tham ô tài sản”, số tiền 49.320.796.000 đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Các Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 BLHS sang tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu và Phạm Hoàng Giang; Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng Tứ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS.

Quyết định khởi tố bị can Phạm Công Danh, Trần Văn Bình và Hứa Thị Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.

Nhóm thanh niên đập phá loạt ô tô ở Đà Nẵng

Phần kính phía trước ô tô bị đập phá gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Ảnh Pháp luật Plus.

Ngày 21/5, đại diện Công an quận Hải Châu và quân Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc nhiều người dân trên địa bàn trình báo xe ô tô của mình bị kẻ xấu đập phá liên tục trong thời gian ngắn vừa qua, theo tin tức trên báo Pháp luật Plus.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, nhiều người dân ngủ dậy thì hốt hoảng khi thấy xe ô tô của mình đang đỗ trên đoạn đường biển Nguyễn Tất Thành đã bị kẻ xấu đập phá. Theo thống kế, có ít nhất 8 chiếc xe ô tô bị kẻ xấu dùng gạch đá đập phá, gây hư hại.

Qua trịch xuất camera do một hộ dân sống tại khu vực có ô tô bị đập phá, cơ quan điều tra phát hiện một nhóm thanh niên gồm 9 đối tượng điều khiển 5 xe máy và dùng gạch ném mạnh vào các ô tô đang đậu trên đường Nguyễn Tất Thành.

Sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân có ô tô bị đập phá, cơ quan công an quận Thanh Khê và Hải Châu đã tới hiện trường để điều tra và lập biên bản vụ việc.

Vườn chuối 3.000 cây của lão nông Hải Phòng bị chặt hạ

Theo công an TP. .Hải Phòng, vào lúc 5h ngày 15/5, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo về việc xảy ra vụ chặt phá tại vườn chuối của ông Quân (SN 1959, ở Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Ông Quân cùng gia đình đã giữ một số đối tượng gây ra vụ việc. Công an huyện Thủy Nguyên đã đến hiện trường và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, theo báo Dân việt

Ông Phạm Văn Quân trả lời PV trong nước mắt: Khoảng 3h sáng ngày 15/5, tôi đi kiểm tra vườn của mình, phát hiện một nhóm khoảng hơn 20 người đang ở trong vườn chuối của gia đình. Họ dùng dao và kiếm chặt chuối của gia đình tôi, thái độ vô cùng hung hăng. Khi chúng tôi ngăn cản, nhóm người trên thậm chí còn đe dọa tính mạng gia đình tôi. Trong chốc lát, toàn bộ vườn chuối gần 3.000 cây được chăm chút bao lâu nay đã bị chặt phá sạch.

Theo vợ chồng ông Quân, người chủ mưu trong việc phá hoại vườn chuối là ông Đỗ Văn Chí ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên. Nguyên nhân là do ông Chí muốn mua lại thửa dất ông Quân đang trồng chuối nhưng không được ông Quân đồng ý.

Bí thư thị trấn bị đâm gục

Sáng 18/5, Thiếu tá Vũ Hoài Nam Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn , tỉnh Hòa Bình cho biết, nghi phạm dùng dao phóng lợn đâm gục ông Nguyễn Quốc Khuyên, Bí thư thị trấn Kỳ Sơn là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1975), nhà đối diện với trụ sở UBND thị trấn, báo Dân trí đưa tin/

Theo cơ quan chức năng, Hùng là đối tượng nghiện ma túy đang được cai nghiện tại cộng đồng, không có mâu thuẫn với nạn nhân. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm, tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo Pháp luật .

Rất may, người dân phát hiện vụ việc đã đưa ông Khuyên đi cấp cứu kịp thời nên tạm thời ông đã qua cơn nguy kịch. Hiện ông Khuyên đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình .
Cán bộ ngân hàng Agribank làm giả hồ sơ rút hơn 120 tỷ

Ngày 17/5, Công an huyện Krông Bông cho biết đã chuyển hồ sơ vụ bắt đối tượng Chu Ngọc Hải (33 tuổi, cán bộ tín dụng của Chi nhánh Agribank huyện Krông Bông) cho Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tài sản, theo tin tức trên báo SGGP.

Trước đó, tối 16/5, Công an huyện Krông Bông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) tiến hành bắt khẩn cấp Hải.Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2015 đến tháng 2/2017, Hải bị cho đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm giả hồ sơ của khách hàng vay tiền.

Từ đó, cán bộ này chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trân Châu (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khoi-to-ha-van-tham-can-bo-agribank-chiem-doat-hon-120-ty-d99832.html