Khởi tố giám đốc đâm chết 2 nữ sinh: Lời người dân

Theo đại diện thôn Ngọc Liễn, người dân trong thôn muốn cơ quan chức năng làm rõ việc này vì đây là 2 mạng người.

Liên quan đến vụ tài xế đâm chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy, ngày 19/1, Trung tá Nguyễn Bình Khánh, trưởng công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trịnh Hồng Khanh (35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng.

Về việc này cùng ngày, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy) cho rằng, người dân trong thôn cũng muốn cơ quan chức năng làm rõ việc này vì đây là 2 mạng người, không phải chỉ đâm bị thương tích.

"Không hiểu sao từ hôm xảy ra sự việc đến giờ mà gia đình 2 cháu Dương và cháu Quỳnh không lên tiếng nhiều như vậy. Người dân trong thôn chúng tôi cũng chỉ biết đến động viên tâm lý gia đình thôi, còn chuyện gia đình muốn giải quyết thế nào, chúng tôi không dám khuyên bởi họ ít chia sẻ lắm", đại diện thôn Ngọc Liễn nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNN

Cũng theo người đại diện thôn Ngọc Liễn nói trước đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, vợ tài xế Khanh cũng đến gia đình 2 cháu Nguyễn Thị Thùy Dương và Cao Thị Quỳnh (15 tuổi, cùng học lớp 9 trường THCS Đại Hà, trú tại thôn Ngọc Liễn) để hỏi thăm và muốn sự việc được giải quyết riêng với nhau.

Được biết, ngay tối hôm sự việc xảy ra, gia đình tài xế Khanh cũng đến lo tiền mai táng phí cho gia đình 2 nữ sinh.

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 14/1, tại khu vực nghĩa trang Mả Giềng tại thôn Cao Bộ, xã Đại Hà, xe ô tô do Trịnh Hồng Khanh điều khiển theo hướng xã Đại Hà về xã Thụy Hương va chạm với 2 cháu Dương và Quỳnh đang đi bộ cùng chiều, phía trước.

Hậu quả cả 2 cháu bị thương nặng, được đưa cấp cứu và tử vong hồi 16h30 tại bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Khanh tiếp tục lái xe va chạm với xe tải và xe taxi rồi tiếp tục chạy được khoảng 70m thì dừng lại; lái xe Trịnh Hồng Khanh xuống xe, bỏ đi khỏi hiện trường. Đến 20h30 cùng ngày, Trịnh Hồng Khanh đã đến công an huyện Kiến Thụy trình diện.

Lái xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường, được camera nhà dân gần đó ghi lại.

Tại cơ quan công an, kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này là 0,47ml/lít khí thở, vượt ngưỡng quy định. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm xem tài xế có sử dụng ma túy khi lái xe gây tai nạn hay không.

Bước đầu, có thông tin cho biết chiếc xe do Khanh điều khiển gây tai nạn chưa có hồ sơ kỹ thuật trong hệ thống quản lý của đăng kiểm.

Theo một nguồn tin riêng, tài xế Trịnh Hồng Khanh là giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng. Trước khi gây ra vụ tai nạn, tài xế này đã uống nhiều rượu tại nhà một người quen ở địa bàn huyện Kiến Thụy.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khoi-to-giam-doc-dam-chet-2-nu-sinh-loi-nguoi-dan-3351280/