Khởi tố gã đàn ông hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Thái Bình

Gã đàn ông 31 tuổi ở Thái Bình bị khởi tố để điều tra vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết: Đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh T. (SN 1990), trú tại số nhà 01B, ngõ 46, phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an TP Thái Bình nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Kim Y. (SN1987), HKTT tại tổ 4, phường Phú Khánh, TP Thái Bình về việc con gái mình là cháu Lưu Thị Ngọc L. (SN 17/10/2014) bị kẻ xấu xâm hại tình dục.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 10 giờ ngày 2/1 chị Y. có đưa cháu L. đến nhà bạn là Hoàng Thị T. ở cùng địa phương chơi.

Đến 11 giờ không thấy cháu L. đâu, chị Y. đi tìm thì thấy con gái từ nhà chị Nguyễn Thị L. trú tại ngõ 46, phố Đốc Nhưỡng, tổ 8, phường Trần Hưng Đạo đi ra.

Lúc này quần áo cháu L. xộc xệch, không cho mẹ động vào người. Sau khi vỗ về, động viên và gặng hỏi, cháu bé kể cháu bị một nam thanh niên gọi vào nhà thực hiện hành vi đồi bại.
Cùng ngày, chị Y. trình báo sự việc với Công an phường Đề Thám và Công an TP Thái Bình để đề nghị điều tra.

Nhận được trình báo của người dân, lãnh đạo Công an TP Thái Bình chỉ đạo đội nghiệp vụ sự khẩn trương xác minh, làm rõ.

Danh tính nam thanh niên có hành vi xâm hại tình dục cháu bé được xác định là Nguyễn Anh T.. Đối tượng là con trai chị L., hàng ngày trông coi cửa hàng sách và thiết bị trường học của gia đình. Đối tượng bị triệu tập lên cơ quan công an. Tại đây, T. thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 6/1, Công an TP Thái Bình đã tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với T.

Cơ quan chức năng đã đưa cháu L. đi khám và trưng cầu giám định y khoa để phục vụ việc xác minh thông tin tố cáo. Sau khi có kết quả giám định, chiều tối qua (11/1), Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh T.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Anh T. từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng nghiện chơi game.

Nguyễn Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/khoi-to-ga-dan-ong-de-dieu-tra-vu-hiep-dam-be-gai-7-tuoi-o-thai-binh-705004.html