Khởi tố gã chồng sát hại vợ rồi đốt xác phi tang trong thùng phuy

Do mâu thuẫn gia đình, Lương Hoàng Vũ đánh chết vợ rồi đưa xác nạn nhân đến nhà kho của bố mẹ mình và bỏ vào lò nướng được làm từ thùng phuy sắt, châm lửa đốt để phi tang.

Liên quan đến vụ án rúng động chồng sát hại vợ rồi đốt xác phi tang ở Lâm Đồng, chiều 14/5, CQĐT Công an tỉnh này cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Vũ (32 tuổi), trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Kim Hồng (26 tuổi), cùng trú tại địa chỉ trên.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào tối 8/5, Vũ đi đá bóng và nhậu về thì bị vợ chửi, xúc phạm đến cha mẹ mình. Bực tức, Vũ đánh chị Hồng thì bị người này đánh trả. Bực tức, gã trai 32 tuổi dùng cây sắt đánh vào sau gáy khiến vợ tử vong.

Lương Hoàng Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV.

Lương Hoàng Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV.

Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ đã đưa xác chị Hồng đến nhà kho của bố mẹ mình và bỏ vào lò nướng được làm từ thùng phuy sắt.

Ngày 9/5, do không liên lạc được với con gái nên mẹ chị Hồng đã đến nhà gặp Vũ để hỏi. Tuy nhiên, Vũ nói không biết vợ mình đi đâu.

Khoảng 1h30 ngày 10/5, Vũ đến kho đổ 10 lít xăng vào lò để phi tang xác. Rạng sáng cùng ngày, Vũ chở 2 con gái đi TP Phan Thiết (Bình Thuận) tắm biển như không có chuyện gì xảy ra.

Chiều 10/5, Vũ gọi điện báo cho anh trai biết sự việc, sau đó bị công an bắt giữ tại huyện Di Linh khi đối tượng đang trên đường từ Phan Thiết trở về.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, trước khi xảy ra vụ án, Vũ và vợ thường xuyên lục đục, gây gổ với nhau.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-ga-chong-sat-hai-vo-roi-dot-xac-phi-tang-trong-thung-phuy-273483.htm