Khởi tố gã chồng sát hại vợ cũ và con trai ruột ở Bình Phước

Sau khi ly hôn, Tú nghi chị Như có bạn trai mới nên giật lấy điện thoại của chị này xem dẫn đến cự cãi; sau đó thì xảy ra án mạng đau lòng khiến 2 người tử vong.

Liên quan đến vụ gã đàn ông sát hại vợ cũ cùng con trai ruột 17 tuổi xảy ra ở ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước), tin mới nhất trên báo Công an nhân dân cho biết, chiều 3/6, VKSND tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tú (41 tuổi), ngụ huyện Đồng Phú về hành vi giết người.

Danh tính 2 nạn nhân gồm chị Mai Thị Ánh Như (37 tuổi), vợ Tú và cháu Nguyễn Đông Huy (17 tuổi), con trai Tú.

Theo nguồn tin này, Tú kết duyên vợ chồng với chị Như và đã có với nhau 3 người con, tạo dựng được một mảnh vườn.

Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình, 2 vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do Tú ham cờ bạc dẫn đến nợ nần; thường ghen tuông vô cớ. Do muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này nên chị Như đã quyết định gửi đơn ra tòa ly hôn.

Đối tượng Tú. Ảnh: CAND.

Đầu tháng 5/2018, chị Như được TAND huyện Đồng Phú có quyết định ly hôn đối với Tú. Tối ngày 28/5, Tú về nhà để bán số vườn rẫy đã được tòa án chia.

Nghi ngờ chị Như có bạn trai mới, Tú lấy điện thoại của vợ cũ nên 2 người xảy ra cự cãi. Hôm đó, Tú ngủ lại ngoài hiên nhà.

Khoảng 5h20 ngày 29/5, lợi dụng lúc con gái thứ 2 mở cửa để lên nhà bà ngoại kế bên lấy sách vở đi học, Tú đã lẻn vào nhà dùng roi điện gí chị Như ngã xuống giường rồi dùng dao bầu chém vào vai vợ cũ.

Bị tấn công bất ngờ, chị Như kêu con trai là cháu Nguyễn Đông Huy ở phòng bên đến cứu. Khi cháu Huy chạy đến thì bất ngờ bị bố đang cầm dao đã đâm 1 nhát vào sườn phải. Nạn nhân sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, vẫn chưa chịu dừng lại, Tú tiếp tục chém và đâm chị Như đến bất tỉnh. Cháu Nguyễn Thị Xăng Huy (10 tuổi) ngủ cùng chị Như kêu cứu, cũng bị Huy lấy cây đánh vào đầu sưng nề và gãy răng cửa.

Sau khi gây án, đối tượng cầm theo chai thuốc sâu đi lên rẫy của gia đình cách nhà 2km để tự tử. Sau đó, vì nghĩ con trai chưa chết nên dừng lại việc quyên sinh.

VietNamNet đưa tin, đến 9h cùng ngày, được sự kêu gọi động viên của Công an tỉnh Bình Phước, Tú đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chị Như và cháu Đông Huy được xác định tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do sốc mất máu cấp. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đã thu được 1 con dao, 1 roi điện và các vật chứng liên quan đến vụ án mạng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-ga-chong-sat-hai-vo-cu-va-con-trai-ruot-o-binh-phuoc-240353.htm