Khởi tố đường dây sản xuất ma túy ở Kon Tum và Bình Định: Bắt tạm giam 7 người Trung Quốc, 1 người Việt gốc Hoa

Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đường dây sản xuất ma túy 'khủng' ở tỉnh Kon Tum và Bình Định.

Ngày 14/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng người Trung Quốc trong đường dây sản xuất ma túy “khủng” ở tỉnh Kon Tum và Bình Định.

Theo Dân Việt, nhóm đối tượng gồm: Cai Zi Li (tên gọi khác là Thái Tự Lực, SN 1963, là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất ma túy, trú TP. Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Song Jian Huang (tên gọi khác là Tống Kiến Hoàng, SN 1963, trú TP. Triều Châu, tỉnh Quảng Đông); Lyu Yu Zhong (tên gọi khác là Lữ Dư Trọng, SN 1975, trú thị trấn Nam An, TP. Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Yang Yuan De (tên gọi khác là Dương Viễn Đức, SN 1964, trú khu Tam Nguyên, TP. Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Huang Shan Yuang (tên gọi khác là Hoàng Sơn Nguyên, SN 1990, TP. Nam An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Zhang Qin Shu (SN 1961, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Cai Si Yuan (tên gọi khác là Thái Tư Viện, SN 1946, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Sàn Khuấn Sáng (tên gọi khác là Tức Trần, SN 1976, trú quận Bình Tân, TP. HCM).

Bên cạnh đó, Công an Trung Quốc cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 đối tượng người Trung Quốc liên quan đường dây sản xuất ma túy ở tỉnh Kon Tum, Bình Định và 1 số tỉnh thành khác ở Việt Nam

Công an thu giữ 13 tấn hóa chất, tiền chất dùng sản xuất ma túy ở kho xưởng tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Công an thu giữ 13 tấn hóa chất, tiền chất dùng sản xuất ma túy ở kho xưởng tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Theo điều tra, khoảng tháng 11/2018, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn sản xuất ma túy trái phép ở TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Nhóm này thuê kho xưởng của 1 công ty để khai thác, chế biến ma túy đá.

Tháng 5/2019, nhóm người Trung Quốc sợ bị lộ nên đã di chuyển toàn bộ thiết bị, máy móc từ Bình Định về kho thuê ở quận Bình Tân. Sau đó, nhóm này về Trung Quốc.

Tháng 7/2019, nhóm này quay lại Việt Nam và tiếp tục đi kiếm thuê kho hàng ở nhiều tỉnh thành (TP. HCM, Bình Dương,…). Sau đó, nhóm quyết định chọn thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum làm địa điểm sản xuất ma túy và chuyển các thiết bị về đây.

Sáng 6/8, lực lượng chức năng đột kích khu nhà xưởng của Công ty Xuất Nhập khẩu Đồng An Viên (tổ dân số 3B, Khu làng nghề, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

Qua khám xét, công an thu giữ khoảng 150 lít dung dịch, qua giám định, số dung dịch này chứa ma túy đá Methamphetamine; 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong nhiều thùng phi, can nhựa,..; khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị dùng sản xuất trái phép chất ma túy.

Các thùng đựng hóa chất bị công an thu giữ tại kho xưởng ở Bình Định. Ảnh: Dân Trí

Cùng thời điểm, công an kiểm tra, khám xét 2 kho hàng ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và thu giữ gần 200 thùng phuy chứa hóa chất, 400 bao hóa chất cùng nhiều tang vật liên quan để sản xuất ma túy.

Tổng tang vật bị thu giữ từ 3 kho hàng: khoảng 30 tấn tiền chất, hóa chất, hàng trăm lít dung dịch ma túy tổng hợp; máy móc, dụng cụ dùng sản xuất ma túy. Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, trong đó, có 7 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, 1 đối tượng người Việt gốc Hoa.

Công an Trung Quốc cũng bắt giữ thêm 22 đối tượng liên quan đường dây sản xuất ma túy ở Việt Nam.

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: Tổ Quốc

Báo Tổ Quốc thông tin, đối tượng cầm đầu đường xây sản xuất ma túy trên – Cai Zi Li – có nhiều tiền án về ma túy ở Trung Quốc, trng đó có 1 án chung thân, mới được đặc xá tha tù thì sang Việt Nam phạm tội.

Công an 2 nước đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/khoi-to-duong-day-san-xuat-ma-tuy-o-kon-tum-va-binh-dinh-bat-tam-giam-7-nguoi-trung-quoc-1-nguoi-viet-goc-hoa-6045299.html