Khởi tố đường dây làm giấy tờ giả tinh vi của cựu nhân viên bệnh viện

Từ năm 2017 đến nay, các đối tượng đã làm giả khoảng 1.300 giấy tờ giả và bán cho những người có nhu cầu.

Chiều 4/8, thượng tá Phạm Quốc Việt, phó trưởng Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Đặng Lê Anh Giang (26 tuổi), Đặng Văn Đô (cha Giang) và Đỗ Đình Toàn (38 tuổi), tất cả cùng ngụ tại thị trấn Châu Ổ, về hành vi Làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan chức năng, tổ chức nhà nước. Trong đó, Toàn và Đô bị bắt giam, riêng Giang được tại ngoại.

Giấy tờ giả được phát hiện.

Giấy tờ giả được phát hiện.

Trước đó, bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có đơn cầu cứu cơ quan chức năng về việc trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi có nhiều giấy khám sức khỏe giả mẫu giấy khám sức khỏe của bệnh viện này.

Theo đó, các giấy giả giống như thật, có chữ ký, con dấu tên, điền sẵn thông tin của các bác sĩ ở mục khám lâm sàng, khám cận lâm sàng, thị lực… có đóng dấu của bệnh viện.

Từ đó, cơ quan chức năng theo dõi vụ việc. Ngày 27/7, tại 1 tiệm photocopy, cơ quan chức năng bắt quả tang Giang đang nhận 50 giấy khám sức khỏe được làm giả chữ ký và có đóng dấu sẵn của bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam. Giang là cựu nhân viên của một bệnh viện tại tỉnh Quảng Ngãi.

Sau đó, công an khám xét nhà Giang, thu giữ hàng chục con dấu giả, 250 mẫu giấy khám sức khỏe giả cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan việc làm giấy tờ giả, con dấu giả của cơ quan chức năng, tổ chức.

Trong vụ án này, các đối tượng thừa nhận, Đô và Toàn là những người trực tiếp làm ra phôi giấy tờ giả.

Từ 2017 đến nay, các đối tượng làm giả khoảng 1.300 giấy tờ giả.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-duong-day-lam-giay-to-gia-tinh-vi-cua-cuu-nhan-vien-benh-vien-a444361.html