Khởi tố đối tượng tra tấn, ép 8 thiếu nữ bán dâm

Khi làm việc tại quán karaoke, các nạn nhân thường xuyên bị đánh đập, tra tấn nhục hình như lột đồ, nằm trên khung sắt, châm điện, chặt ngón tay, uy hiếp tinh thần...

Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tiên, 27 tuổi, quê xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, một người đàn ông ở huyện Ba Tơ gửi đơn đến Công an kêu cứu về trường hợp con gái mình vừa thoát khỏi quán karaoke Hoàng Gia, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Tại đây, con gái ông đã bị giam giữ, tra tấn và ép bán dâm.

Phạm Ngọc Tiên và đồng bọn.

Phạm Ngọc Tiên và đồng bọn.

Trưa ngày 9/4, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa đột kích quán karaoke Hoàng Gia bắt giữ do Phạm Ngọc Tiên và Phạm Công Đạt quê xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Cùng lúc, lực lượng Công an phát hiện, giải cứu 8 tiếp viên nữ đang bị nhốt trong phòng.

Qua điều tra ban đầu, Tiên là quản lý của quán karaoke, Đạt được giao trực tiếp trông coi quán và quản lý nhân viên nữ. Hằng ngày, Đạt điều hành các nữ nhân viên phục vụ khách hát karaoke tại phòng và chở đi bán dâm cho khách ở khách sạn. Tiền của khách trả sau khi mua dâm đều bị Phạm Ngọc Tiên thu lại.

Trong thời gian làm việc tại quán, các nạn nhân thường xuyên bị Tiên và Đạt đánh đập, tra tấn nhục hình như lột đồ, nằm trên khung sắt, châm điện, chặt ngón tay, uy hiếp tinh thần... Khi một nhân viên bị tra tấn, hai đối tượng này bắt các nữ nhân viên khác phải chứng kiến. Mọi sinh hoạt hàng ngày của các nữ nhân viên đều bị các đối tượng giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera và đàn em theo dõi...

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, tại tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Công an liên tiếp phá 2 vụ, giải cứu 13 thiếu nữ độ tuổi từ 15 đến 17 bị các đối tượng dụ dỗ ép làm tiếp viên và bán dâm./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/khoi-to-doi-tuong-tra-tan-ep-8-thieu-nu-ban-dam-851059.vov