Khởi tố đối tượng thế chấp ôtô vay tiền rồi lại lấy trộm xe đem bán

Bùi Huy Đức (sinh năm 1992, trú tại tổ 73 khu 8B, phường Cao Thắng, Cẩm Phả, Quảng Ninh, dùng chìa khóa dự phòng để lấy trộm chính chiếc xe đã mang thế chấp để vay tiền.

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Huy Đức (sinh năm 1992, trú tại tổ 73 khu 8B, phường Cao Thắng) và Cao Việt Bắc (sinh năm 1997, trú tại tổ 8 khu 6, phường Hà Tu), cùng ở thành phố Hạ Long, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận tin tố giác của ông Vũ Văn Sơn (sinh năm 1968, trú tại tổ 11 khu 3, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe ôtô Honda Civic biển kiểm soát 14A-296.46, khi ông Sơn dừng đỗ ở khu vực tổ 4 khu 6B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả.

Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã khẩn trương điều tra, xác định Bùi Huy Đức và Cao Việt Bắc là thủ phạm của vụ trộm xe ôtô trên, đồng thời tiến hành triệu tập để làm rõ nội dung sự việc.

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2018, Bùi Huy Đức mua và đứng tên chủ sở hữu xe ôtô Honda Civic màu đỏ biển kiểm soát 14A-296.46.

Sau đó, Đức đem chiếc xe trên đến thế chấp tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả để vay 300 triệu đồng.

Theo thỏa thuận phía ngân hàng, ngân hàng giữ bản gốc đăng ký xe và giao cho Đức quyền quản lý, sử dụng chiếc xe.

Đầu tháng 10/2018, Đức vay của anh Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1981, trú tại tổ 52C khu 4B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) 460 triệu đồng và anh Hà được sử dụng chiếc xe trên để đảm bảo việc trả nợ.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, nếu xảy ra mất mát hay hư hỏng thì anh Hà có trách nhiệm bồi thường cho Đức.

Được một thời gian Đức nảy sinh ý định dùng chìa khóa dự phòng để trộm cắp xe. Sau đó, Đức nói với Cao Việt Bắc nếu thấy xe ôtô trên ở đâu thì báo lại cho đối tượng này.

Khoảng 14 giờ ngày 4/12, Bắc thấy xe Honda Civic biển kiểm soát 14A-296.46 đang lưu thông trên đường nên đã theo dõi rồi gọi điện báo cho Đức.

Lúc này, ông Vũ Văn Sơn - bố vợ anh Nguyễn Mạnh Hà điều khiển xe. Bắc đi theo xe ôtô đến khu vực siêu thị Mega Market (thuộc phường Hà Tu, thành phố Hạ Long) thì Đức đi taxi đến đón và tiếp tục bám theo, chờ cơ hội trộm lại xe ôtô.

Khi thấy ông Sơn dừng xe ở khu vực tổ 4 khu 6B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Đức bảo Bắc xuống cảnh giới rồi mình dùng chìa khóa điện dự phòng mở cửa xe và cùng Bắc điều khiển về huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, định cầm cố nhưng không ai nhận vì không có giấy tờ.

Sau đó, Bắc nhờ một người quen mang xe đến cầm cố cho anh Bùi Đức Hạnh (sinh năm 1979, trú tại tổ 47A khu 5, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long) lấy 300 triệu đồng nhưng anh Hạnh yêu cầu Đức phải viết giấy bán xe.

Nhận tiền xong, Đức nhờ người chuyển 250 triệu đồng trả anh Hà và giữ lại 50 triệu đồng cùng Bắc đi chơi, sau đó bị Cơ quan điều tra triệu tập.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã tạm giữ xe ôtô trên cùng số tiền 300 triệu đồng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoi-to-doi-tuong-the-chap-oto-vay-tien-roi-lai-lay-trom-xe-dem-ban/543399.vnp