Khởi tố đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ hỗn chiến ở Cần Thơ

Ngày 9/3, nguồn tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Dinh về tội 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng' theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 16h30' ngày 3/3, tại khu vực quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm có nhiều đối tượng tham gia. Trong lúc hỗn chiến người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn giống tiếng súng. Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ các đối tượng tham gia cuộc hỗn chiến.

Đối tượng Lê Quang Dinh tại cơ quan chức năng.

Đối tượng Lê Quang Dinh tại cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cuộc hỗn chiến là do giữa Đặng Quang Minh (Minh Mập, 44 tuổi; ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Bình (Bình Xăm, 42 tuổi; ngụ quận 7, TP HCM) có mối quan hệ quen biết. Tháng 5/2020, Bình giới thiệu cho người tên Bi vay Minh Mập 280 triệu đồng trong thời hạn 45 ngày.

Đến hẹn, Bi không trả số tiền vay nên Minh Mập điện thoại yêu cầu Bình trả số tiền trên vì Bình là người giới thiệu phải có trách nhiệm trả thay, nhưng Bình không đồng ý. Minh Mập đã rủ thêm một số người khác đi cùng đến điểm hẹn và gọi cho Bùi Viết Duy (33 tuổi) mang theo 2 khẩu súng K54 mà Minh Mập đã đưa cho Duy cất giấu từ năm 2018 qua quán để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Lê Quang Dinh tại vụ hỗn chiến

Thấy vậy, Duy lấy 2 khẩu súng trong túi xách ra thì lúc này Lê Quang Dinh (nhóm của Minh Mập) chạy đến giật lấy 1 khẩu súng không có hộp tiếp đạn. Duy cầm khẩu súng K54 còn lại gắn hộp tiếp đạn rồi lên đạn bắn 2 phát vào nhóm Bình đang đứng nhưng không trúng ai.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trấn áp, đồng thời tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn, đến nay đã bắt tạm giam 30 người liên quan, thu giữ thu giữ hai khẩu súng quân dụng loại K54, hai vỏ đạn, một đầu đạn, năm dao tự chế và một xe ô tô 16.

Sau đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án để điều tra các hành vi "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng"./.

Hoàng Anh - Trần Tú

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-doi-tuong-su-dung-trai-phep-vu-khi-quan-dung-trong-vu-hon-chien-o-can-tho-102477.html