Khởi tố đối tượng sát hại chủ quán bia vì tranh cãi cá độ bóng đá World Cup

Do tranh cãi về cá độ bóng đá của 1 trận đấu World Cup, đối tượng Nguyễn Thế Trình đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Đào Tuấn T.. Hậu quả khiến anh T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 27/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Lại Văn Đông, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Trình (SN 1983, trú tại thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người để điều tra làm rõ…”.

Trước đó, vào ngày 22/6, tại quán bia Tới Trọc Quán (có địa chỉ khu đô thị Lạc Phú, thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, hậu quả khiến anh Đào Tuấn T. (SN 1984, chủ quán bia, trú tại thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của PC45, Công an tỉnh Bắc Giang, vào cuối giờ chiều ngày 22/6, đối tượng Trình cùng với người yêu và bạn bè đến quán bia Tới Trọc Quán để uống bia. Trong lúc ngồi uống bia thì Trình thấy anh T. và nhân viên tranh luận về kèo cá độ bóng đá.

Vì là người am hiểu về cá độ bóng đá, nên Trình đã tham gia tranh luận cùng 2 người. Trong lúc tranh luận, giữa Trình và anh T. đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bực tức vì bị anh T. tát vào mặt nên đối tượng Trình đã lao vào đòi “ăn thua” với anh T., tuy nhiên được mọi người can ngăn kịp thời nên giữa 2 bên đã không còn xảy ra xô xát nữa. Sau đó, Trình bỏ đi ra khỏi quán bia.

Vẫn ấm ức về những cái tát mà anh T. đã tát vào mặt mình, nên Trình đã đi mua con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) quay lại quán bia tìm anh T. để trả thù.

Vào khoảng 19h30 cùng ngày, khi anh T. đang mang bia cho khách thì Trình chạy lại chỗ anh T. để nói chuyện. Lúc này, cả 2 tiếp tục xảy ra to tiếng với nhau, bất ngờ Trình đã rút con dao nhọn mang theo người đâm liên tiếp vào người anh T., khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Trao đối với PV, ông Nguyễn Thế Luyện, Trưởng Công an xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (nơi đối tượng Trình đang cư trú) cho biết: “Đối tượng đã có vợ con, nhưng vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly hôn. Trình thường theo một băng nhóm đi đòi nợ thuê nên ít khi có mặt ở địa phương. Đối tượng Trình đã có 1 tiền án tiền sự, vừa mới ra tù được vài năm thì gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này…”

Hiện, vụ án đang được PC45, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-sat-hai-chu-quan-bia-vi-tranh-cai-ca-do--a375649.html