Khởi tố đối tượng rạch đùi nhiều phụ nữ ở Đồng Tháp

Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi), trú huyện Chợ Mới (An Giang) vừa bị cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Chiều 24/10, CQĐT Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi), trú huyện Chợ Mới (An Giang).

Tuấn Anh bị khởi tố để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó vào ngày 18/10, bị can này bị CQĐT Công an huyện Lấp Vò bắt khẩn cấp sau khi thu được đầy đủ chứng cứ xác định Tuấn Anh là đối tượng gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ, nữ sinh đi đường trên địa bàn nhiều xã của huyện này.

Bị can Hồ Huỳnh Tuấn Anh tại CQĐT vào ngày 18/10. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, báo Công an nhân dân đưa tin, thời gian qua, tại địa bàn huyện Lấp Vò xảy ra hàng loạt vụ rạch đùi, chích kim tiêm vào phụ nữ, nữ sinh.

Nạn nhân bị tấn công vào thời điểm sáng sớm hoặc giữa trưa trên các tuyến đường vắng ở các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò.

Thủ đoạn của nghi phạm là chạy xe máy từ phía sau tiếp cận, dùng dao lam rạch đùi hoặc chích kim tiêm vào người nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đã có ngày, trên địa bàn huyện Lấp Vò xảy ra đến 3 vụ việc, trong đó có nhiều nữ sinh.

Nhận được tin trình báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tập trung xác minh, điều tra và phối hợp với Công an huyện Chợ Mới bắt giữ nghi phạm Hồ Huỳnh Tuấn Anh.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận đã chạy xe máy dùng vật sắt nhọn rạch vào vùng đùi, mông nạn nhân gây thương tích. Nguyên nhân là do buồn chuyện gia đình nên gây ra các vụ việc trên để "giải toả tâm lý".

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-doi-tuong-rach-dui-nhieu-phu-nu-o-dong-thap-213229.htm