Khởi tố đối tượng phóng hỏa đốt chung cư

ĐÀ NẴNG- Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Hiệp (1993, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi 'Hủy hoại tài sản'.

ĐÀ NẴNG- Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Hiệp (1993, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi "Hủy hoại tài sản". Được biết, 13 giờ ngày 7-5, Hiệp đạp xe từ Quảng Nam mang theo 1 búa dài 0,7cm đến trạm xe buýt để đón xe xuống Q. Cẩm Lệ với ý định tìm đến phòng 507 nhà 1B, khu chung cư Phong Bắc (P. Hòa Thọ Đông) để đốt. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Hiệp mua 20.000 đồng xăng đựng vào một chai nhựa, sau đó đạp xe đến khu chung cư Phong Bắc, mua 1 hộp quẹt gas rồi mang búa, xăng đi lên phòng 507 do chị Trương Ngọc Thúy (1982) đăng ký tạm trú. Thấy cửa phòng bị khóa, Hiệp đẩy cửa thông gió, lấy chai xăng mở nắp tưới 2/3 chai vào trong phòng rồi nhặt tàn thuốc tẩm xăng, dùng bật lửa đốt vứt vào phòng theo lối cửa thông gió. Thấy lửa cháy, Hiệp cầm chai xăng bỏ chạy xuống cầu thang, đến tầng trệt thì bị người dân bắt giữ, điện báo Công an đến xử lý. Tổng tài sản thiệt hại vụ hỏa hoạn do Hiệp gây ra khoảng trên 17 triệu đồng. Qua đấu tranh, bước đầu Hiệp khai do mâu thuẫn với em trai chị Thúy là Trương Ngọc Tùng (1993, người sống chung phòng 507) nên phóng hỏa đốt chung cư.

Lê Đình Hiệp.

Lê Đình Hiệp.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206117_khoi-to-doi-tuong-phong-hoa-dot-chung-cu.aspx