Khởi tố đối tượng ôm súng cố thủ ở TP.HCM rồi lẩn trốn về Đồng Nai

Sau khi làm loạn tại TP.HCM, Chinh bỏ trốn về Đồng Nai tiếp tục gây họa, sau đó bị công an mai phục bắt giữ.

Liên quan đến vụ Trần Duy Chinh, 49 tuổi, quê tỉnh Nam Định làm loạn tại quận 10, TP.HCM sau đó bỏ trốn và bị bắt ở Đồng Nai, ngày 13/2, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Chinh để phục vụ công tác điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Chinh.

Đối tượng Chinh.

Trước đó, ngày 30/1, khi bị lực lượng công an vây bắt, Chinh đã cầm súng cố thủ trong một ngôi nhà ở quận 10. Sau đó, đối tượng này lợi dụng tình hình rồi trốn ra khỏi nhà, bỏ về Đồng Nai.

Đến ngày 2/2, lực lượng trinh sát phát hiện Chinh xuất hiện tại khu vực xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nên tiến hành vây bắt.

Đối tượng đã dùng súng bắn trả lực lượng công an nhưng không gây thương tích cho ai. Sau đó y cướp một chiếc xe máy của Công an xã Phú Hòa bỏ trốn.

Khi đối tượng chạy sang địa bàn xã Phú Điền (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) thì bị lực lượng công an địa phương khống chế, bắt giữ. Công an thu giữ trong người đối tượng 1 khẩu súng K54, hàng chục viên đạn, 1 quả lựu đạn.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-om-sung-co-thu-o-tphcm-roi-lan-tron-ve-dong-nai-a465605.html