Khởi tố đối tượng mua bán, tàng trữ động vật quý hiếm trong quán nhậu

Liên tiếp nhiều vụ mua bán, tàng trữ động vật quý hiếm trong quán ăn đã bị Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phát hiện, bắt quả tang. Bước đầu, cơ quan chức năng đã khởi tố 1 đối tượng.

Ngày 24/12, Công an huyện Đức Trọng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Liên (33 tuổi, trú xã Ninh Loan, Đức Trọng) về hành vi tàng trữ trái phép Voọc chà vá chân đen (tên khoa học là Pygathrix nigripes), loài thú nguy cấp quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (nhóm IB).

Trước đó công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính tại một quán ăn ở thôn Châu Phú (xã Ninh Loan), phát hiện 2 cá thể động vật hoang dã trước sân nhà và 5 xác cá thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông dưới bếp.

Bà Phạm Thị Liên khai nhận đã mua 5 cá thể động vật hoang dã và bảo quản trong tủ lạnh để sau đó nấu cao. Hai cá thể động vật hoang dã ở sân nhà là do hai người (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) đến nhà hỏi bán; khi thấy công an xuất hiện thì họ bỏ chạy, để lại 2 con thú hoang.

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu, trưng cầu giám định 7 cá thể động vật hoang dã này; qua đó xác định 2 cá thể động vật được phát hiện trong sân là Voọc chà vá chân đen. Đối với 5 xác động vật được cất giấu trong tủ lạnh thì 1 cá thể là loài Voọc chà vá chân đen và 4 cá thể là loài khỉ đuôi lợn (có tên khoa học Macaca leonina), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB).

Cũng từ nguồn tin của trinh sát địa bàn, Công an huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Hoài (33 tuổi, thôn Đà Lâm, xã Đà Loan) và đã phát hiện 2 cá thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông. Chủ quán khai nhận đã mua 2 con thú hoang dã này của một người không quen biết để chế biến món ăn.

Cơ quan điều tra bước đầu nhận định hai cá thể động vật này có thể là Voọc chà vá chân đen nên đã quyết định lấy mẫu vật, trưng cầu giám định để tiếp tục điều tra, xử lý.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-dong-vat-quy-hiem-trong-quan-nhau-1501820.tpo