Khởi tố đối tượng mua bán, tàng trữ động vật nguy cấp

Bà Liên khai nhận những cá thể động vật hoang dã trong tủ đông là bà mua về nấu cao, riêng 2 cá thể ở ngoài sân là của người khác mang đến để bán.

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ về hành vi tàng trữ động vật nhóm IB, thuộc loài động vật nguy cấp.

Một trong những cá thể là Voọc chà vá chân đen đã bị xẻ thịt.

Một trong những cá thể là Voọc chà vá chân đen đã bị xẻ thịt.

Trước đó, từ tin tố giác của quần chúng, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh Phạm Minh Đức tại thôn Châu Phú, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể động vật hoang dã trước sân nhà và 5 cả thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác nhận những cá thể này là của bà Phạm Thị Liên (SN 1985, ngụ xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng).

Bà Liên khai nhận những cá thể động vật hoang dã trong tủ đông là bà mua về để nấu cao, riêng 2 cá thể ở ngoài sân là của người khác vừa mang đến để bán nhưng thấy có lực lượng chức năng nên đã bỏ chạy và để lại.

Kết quả giám định cho thấy, những cá thể động vật này đều thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trong đó có 3 cá thể là loài Voọc chà vá chân đen.

Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự, người nào tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật thuộc danh mục loài nguy, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Trọng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-dong-vat-nguy-cap-993426.vov