Khởi tố đối tượng mang dao xông vào cướp ngân hàng ở Thái Bình

Đối tượng Lê Văn Cẩn, trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư (Thái Bình) về tội Cướp tài sản, theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự.

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng Giao dịch Vũ Tiến trực thuộc Chi nhánh Agribank huyện Vũ Thư (Thái Bình), VTC News đưa tin mới nhất, CQĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Cẩn (SN 1969), trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư.

Bị can Cẩn bị khởi tố về tội Cướp tài sản, theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời gian trước đây, do nợ nần không có tiền trả nên Lê Văn Cẩn đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

15 tiếng sau khi xông vào cướp tiền tại Agribank chi nhánh Vũ Tiến, nhà chức trách bắt được Cẩn nhờ hình ảnh camera an ninh, đặc điểm xe máy và đường tháo chạy.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Trước đó, theo thông tin từ phía Agribank, vào hồi 10h20 ngày 23/1, tại Phòng Giao dịch Vũ Tiến trực thuộc Chi nhánh Agribank huyện Vũ Thư xảy ra vụ kẻ gian xông vào ngân hàng và thực hiện hành vi cướp tiền.

Đối tượng là nam giới đi một mình, có đội mũ bảo hiểm, bịt mặt và sử dụng vũ khí đã uy hiếp các nhân viên tại phòng giao dịch.

Nhân lúc tên cướp sơ hở, một nhân viên của Agribank kịp thời bấm chuông báo động, cùng hô hoán, gây áp lực nên tên cướp bỏ chạy và mang theo số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Theo điều tra, Cẩn là công nhân Công ty Ngũ Kim Phúc Khánh, chưa từng có tiền án, tiền sự. Nghi can đã ly hôn, gần đây có quan hệ tình cảm với một chủ quán Internet ở xã Hồng Phong.

Cuối năm 2018, Cẩm vay 70 triệu đồng ăn tiêu, trong đó có 50 triệu đồng vay của một công ty dịch vụ, kinh doanh tài chính. Bị đòi tiền ráo riết, Cẩn nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Sau 1 tuần tìm địa điểm, học cách tiếp cận trên mạng Internet, nam công nhân 50 tuổi mua bình xịt hơi cay, găng tay, chọn "mục tiêu" là phòng giao dịch của Agribank cách nhà khoảng 12km.

Sáng 23/1, Cẩn mượn xe máy của bạn gái, tháo biển số, trong vai khách giao dịch đi vào ngân hàng. Thấy trong quầy giao dịch chỉ có 2 khách hàng nữ, hắn rút dao quắm đe dọa, dùng bình hơi cay xịt tấn công rồi vơ cọc tiền 210 triệu đồng, chạy thoát.

Theo Thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư, sau khi gây án, Cẩn cất giấu 120 triệu đồng tại nhà riêng, trả nợ 2 triệu đồng, mua xe máy mới và cho bạn gái 70 triệu đồng. Đến tối, Cẩn đi làm ca đêm như bình thường.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-doi-tuong-mang-dao-xong-vao-cuop-ngan-hang-o-thai-binh-265737.htm