Khởi tố đối tượng lừa đảo xin visa Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Công anTP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (SN 1975) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (SN 1975) có HKTT tại phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, anh Kiều Hữu Thọ (Thạch Thất - Hà Nội), quen biết Lê Anh Tuấn. Tuấn tựu nhận mình có khả năng xin đi xuất khẩu lao động, đang làm ở Phòng Visa đại sứ quán Hàn Quốc.

Lê Anh Tuấn bị cơ quan CSĐT khởi tố vì tự nhận mình làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng

Lê Anh Tuấn bị cơ quan CSĐT khởi tố vì tự nhận mình làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng

Tháng 12/2015 -1/2016, vì tin tưởng nên anh Thọ đã đưa cho Lê Anh Tuấn số tiền hơn 1 tỷ đồng để nhờ đối tượng này xin cho 8 người thân trong gia đình được đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Những lần nhận tiền, Tuấn hẹn nhóm anh Thọ đến quán cà phê gần Đại sứ quán Hàn Quốc nhằm tạo niềm tin cho các nạn nhân.

Thấy người nhà anh không được đi xuất khẩu lao động được, anh Thọ gọi điện cho Tuấn để đòi lại tiền nhưng Tuấn tìm cách lẩn trốn, không gặp.

Ngay sau đó, gia đình Tuấn trả lại cho anh Thọ hơn 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác minh không có tên nhân viên Lê Anh Tuấn làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Cháu bé bị xích nhiều vòng xích ở cổ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-xin-visa-han-quoc-chiem-doat-hon-1-ty-dong-d124390.html