Khởi tố đối tượng lẻn vào nhà hàng xóm trộm tài sản lúc nửa đêm

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc hôm nay (14/5) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Minh (SN 1995, trú tại xóm Làng Chùa, xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội 'trộm cắp tài sản'.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Minh

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Minh

Trước đó, vào khoảng 00h30’ ngày 13/5/2019, Nguyễn Công Minh đột nhập vào nhà chị Hồ Thị Ái (xóm Liên Sơn, xã Thuần Thiện) bằng cách trèo qua cửa thông gió nhà vệ sinh và trốn dưới bàn học, chờ thời cơ để trộm cắp tài sản.

Lợi dụng lúc con gái chị Ái dậy đi vệ sinh, Minh lẻn vào trốn dưới giường nhưng bị người này phát hiện và hô hoán mọi người bắt giữ. Dẫu vậy, Minh đã kịp chạy thoát về nhà.

Sau khi Ban Công an xã Thuần Thiện triệu tập lên làm việc, Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai thêm: Vào hồi 21h40’ ngày 22/4/2019, đối tượng đột nhập vào nhà chị Ái lấy được 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung J4 Plus, sau đó bán được 1,5 triệu đồng.

Tiếp đó, vào khoảng 23h30’, ngày 2/5/2019, Minh tiếp tục đột nhập vào nhà chị Ái lấy 1 ĐTDĐ iPhone6 Plus và sau đó bán được 600 ngàn đồng. Toàn bộ số tiền có được Minh dùng tiêu xài cá nhân.

2 chiếc ĐTDĐ bị Minh trộm cắp đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Được biết, Nguyễn Công Minh từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” (bị TAND huyện Cẩm Xuyên xử phạt 6 tháng tù giam, đã chấp hành xong án phạt tù).

CSĐT Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đ.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-doi-tuong-len-vao-nha-hang-xom-trom-tai-san-luc-nua-dem/172664.htm