Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao thông

Chiều 21-3, VKSND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Nguyễn Đông Nghi (30 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) về hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng được cho tại ngoại điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Báo CAND đã đưa tin, quán bar Lost and Found (số 28 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng) liên tục bị người dân phản ánh lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và thường xuyên mở nhạc quá lớn, kể cả từ giữa khuya trở về sáng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của các hộ dân ở khu vực lân cận.

Khoảng 0h ngày 12-3, anh Hứa Vĩnh Nhân (26 tuổi), phóng viên Báo Giao thông, công tác tại Văn phòng thường trú Đà Nẵng đến khu vực quán bar để chụp hình, quay phim ghi nhận thực tế hoạt động của quán bar này. Trong lúc tác nghiệp, Nhân bị một nhóm thanh niên ép vào trong quán bar nói chuyện và bị đánh vào bụng, vùng mặt khiến nạn nhân choáng váng, chảy máu mũi.

Các đối tượng còn thu giữ điện thoại, CMND của anh Nhân và giữ chân phóng viên này 2 tiếng đồng hồ tại quán bar. Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, nhóm người này mới trả lại điện thoại và để anh Nhân rời quán. Ngay sau sự việc, phóng viên đã trình báo với công an phường Thạch Thang.

Hình ảnh đối tượng nghi hành hung phóng viên Báo Giao thông Hứa Vĩnh Nhân

Theo tường trình của Hứa Vĩnh Nhân, đối tượng đánh phóng viên này nhiều nhất tự xưng tên là Nghi và khoe khoang là Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh rượu, có xe ô tô hạng sang… Sau khi nhận được đơn báo của bị hại, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Công an Phường Thạch Thang xác minh, làm rõ đối tượng hành hung phóng viên là Trần Nguyễn Đông Nghi. Hành vi của Nghi được camera giám sát trong quán bar ghi lại đầy đủ.

Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Hội Nhà báo TP Đà Nẵng cùng có văn bản yêu cầu Công an quận Hải Châu làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng hành hung phóng viên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y (Sở Y tế TP Đà Nẵng), phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị thương tích 4%. Tuy nhiên, do tính chất phạm tội mang tính côn đồ của Trần Nguyễn Đông Nghi, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã quyết định khởi tố bị can đối với Nghi về hành vi “Cố ý gây thương tích” được quy định tại điều 134 BLHS.

Công an quận Hải Châu cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng khác có liên quan vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cản trở phóng viên tác nghiệp…

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/khoi-to-doi-tuong-hanh-hung-phong-vien-bao-giao-thong-483176/