Khởi tố đối tượng hành hung nữ sinh sau va chạm giao thông

Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ TP Thủ Dầu Một) về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, Thành là đối tượng đã hành hung dã man nữ sinh sau tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 7-12 trên đường Bùi Ngọc Thu, đoạn qua phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, khiến em V.N.K.V (học sinh lớp 10) bị 2 vết thương ở đầu phải khâu 10 mũi, phải tạm thời nghỉ học. Hiện sức khỏe V. đã tạm ổn định, về nhà theo dõi, nhưng tâm lý còn hoảng sợ.

Lê Tấn Thành tại cơ quan điều tra.

Lê Tấn Thành tại cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Tấn Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hành vi của Thành đã gây bức xúc trong dư luận. Trước đó, Lê Tấn Thành từng có một tiền án 8 năm tù cũng về tội cố ý gây thương tích, TTXVN cho hay.

Căn cứ vào hành vi của đối tượng Thành và chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Thành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-doi-tuong-hanh-hung-nu-sinh-sau-va-cham-giao-thong-220358.html