Khởi tố đối tượng hành hung bảo vệ rừng

Lê Hưng tại nhà tạm giữ CAH Phú Lộc.

Lê Hưng tại nhà tạm giữ CAH Phú Lộc.

TT-HUẾ- Chiều ngày 27-11, Thượng tá Trần Đăng Điền- Phó Trưởng CAH Phú Lộc (tỉnh TT- Huế) cho biết, cơ quan điều tra CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Hưng (1995, trú thị trấn Lăng Cô, H. Phú Lộc) về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 22-11; Lê Hưng cùng với bố mẹ là ông Lê Thành và bà Trương Thị Vàng cầm dao, gạch bê-tông xông vào trụ sở của Văn phòng Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Hải Vân đóng tại thị trấn Lăng Cô để đe dọa, hành hung ông Nguyễn Văn Lương- cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng (BVR). Tiếp đó, Hưng dùng gạch bê-tông lát sân ném liên tiếp 2 viên vào người ông Lương gây thương tích nặng ở phần mặt, mũi. Theo cơ quan điều tra, qua giám định, tỷ lệ thương tích của ông Lương là 21%. Sau hơn 5 ngày bị đánh, đến chiều 27-11, ông Lương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế và chờ phẫu thuật.

Theo Thượng tá Điền, quá trình điều tra đã xác định được, nguyên nhân đối tượng Lê Hưng hành hung ông Lương là do cán bộ này đã ngăn chặn hành vi bẫy thú trái phép của đối tượng này và những người thân ở khu vực đèo Hải Vân.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216687_khoi-to-doi-tuong-hanh-hung-bao-ve-rung.aspx