Khởi tố đối tượng hành hung bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 20/4, CQĐT Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh, đối tượng hành hung bác sĩS ở bệnh viện Xanh Pôn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 19h30 ngày 13/4, Trương Văn Thanh (SN 1986), trú tại cụm 5, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cùng con trai là Trương Văn Vũ P. (SN 2013) đi dự sinh nhật ở trên phố Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Vụ hành hung bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trong lúc Thanh ngồi uống rượu với bạn, còn cháu P. ở ngoài chơi đùa và bị ngã, rách đuôi mắt phải. Phát hiện sự việc, Thanh vội vàng đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để xử lý vết thương.

Đến 23h30, Thanh đưa cháu P. lên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và được bác sĩ Vũ Hồng Chiến (SN 1990, quê Hải Dương) thăm khám.

Thanh yêu cầu bác sĩ Chiến khâu vết thương thẩm mỹ cho cháu P. bằng chỉ nhỏ, không để lại sẹo. Tuy nhiên, nam bác sĩ đã giải thích nếu khâu thường thì thì chuyển xuống khoa Cấp cứu, còn khâu thẩm mỹ thì cháu P. sẽ được bác sĩ Chiến trực tiếp khâu.

Do xót con đang bị thương, thấy bác sĩ tư vấn lâu, cho rằng bác sĩ gây khó dễ nên Thanh chửi bới và dùng tay đánh bác sĩ Chiến 2 cái vào mặt. Phát hiện sự việc, bảo vệ bệnh viện và người thân của Thanh vào can ngăn, đồng thời thông báo cho cơ quan công an về vụ việc.

Công an quận Ba Đình và Công an phường Điện Biên sau đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để giải quyết.

Tại CQĐT, Thanh khai nhận có hành vi gây thương tích cho bác sĩ Chiến và gây rối trật tự công cộng. Quá trình điều tra, bác sĩ Chiến từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường dân sự.

Hành vi lăng mạ, hành hung bác sĩ của Trương Văn Thanh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã gây hoang mang cho cán bộ y bác sĩ của bệnh viện này nói chung và Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nói riêng, cản trở hoạt động bình thường của bệnh viện, gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Trương Văn Thanh.

Ngày 16/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra thông tin về vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Xanh Pôn vào ngày 13/4 vừa qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng giao Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ thông tin báo nêu, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước 25/4.

Đến ngày 19/4, Bệnh viện Xanh Pôn tổ chức họp báo để lần đầu tiên cung cấp thông tin tới báo chí về vụ việc bác sĩ Vũ Hồng Chiến bị hành hung. Tuy nhiên, cuộc họp báo này chỉ có duy nhất PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện, đại diện cho bệnh viện có mặt. Người bị đánh là bác sĩ Vũ Hồng Chiến không tham dự.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bác sĩ Chiến đã nói gì về bệnh nhân trước khi bị người nhà bệnh nhân hành hung, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, lúc đó bác sĩ Chiến đang giải thích về thương tổn, cách xử lý thương tổn và chi phí về tài chính thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh cho bố bệnh nhân.

Việc giải thích này là hoàn toàn bắt buộc, không chỉ chuyên môn mà cả ngoài chuyên môn. Việc quyết định là của chính gia đình bệnh nhân, bệnh nhân chứ không ai quyết định hộ.

Trước nội dung câu hỏi vì sao vụ việc đã xảy ra 6 ngày (13/4) nhưng đến nay Bệnh viện Xanh Pôn mới lên tiếng, ông Trần Trung Dũng cho biết, việc đầu tiên là phải đi vào giải quyết trực tiếp các sự vụ liên quan. Các cơ quan chức năng và bệnh viện cũng xử lý đúng quy trình, quy định.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-doi-tuong-hanh-hung-bac-si-benh-vien-xanh-pon-234402.htm