Khởi tố đối tượng hành hạ thai phụ sảy thai

Ngày 18-4, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Hình ảnh chị N.Y với thương tích đầy mình đang chữa trị tại bệnh viện.

Hình ảnh chị N.Y với thương tích đầy mình đang chữa trị tại bệnh viện.

Khang là đối tượng liên đến vụ việc hành hạ khiến chị H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị thương tích nặng và sảy thai.

Trước đó, ngày 22-3, chị H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An, ngụ quận 11) tới nhà của Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng) ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi thì bị Dũng và Huyền giữ lại rồi cùng đối tượng Khang dùng hung khí tra tấn dã man trong hơn 20 ngày khiến chị Y bị sảy thai và thương tích nặng.

Khi thấy chị Y. kiệt sức, nhóm đối tượng kêu xe chở chị Y. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sảy thai, gãy tay và thương tích đầy mình.

Sau sự việc, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ ma túy đá, 45 viên pháo, ba con dao, hai súng tự chế, đạn và nhiều hung khí.

Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt hai kẻ chủ mưu gồm: Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra xử lý.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39894802-khoi-to-doi-tuong-hanh-ha-thai-phu-say-thai.html