Khởi tố đối tượng 'giúp' 2 phạm nhân trốn khỏi bệnh viện

Ngày 2-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vương về hành vi 'Che giấu tội phạm'.

Theo tài liệu điều tra, ngày 30-8-2017, Hoàng Cao Cường (SN 1988, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh), bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Đối tượng Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh) phạm tội "Trộm cắp tài sản" và "Mua bán trái phép chất ma túy", bị CATP Hạ Long bắt ngày 22-11-2017.

Đối tượng Nguyễn Văn Vương

Lợi dụng việc được đến chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đêm 11-1-2018, hai đối tượng này đã tìm cách bỏ trốn. Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm truy bắt đối tượng phạm tội, rạng sáng 18-1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hoàng Cao Cường và Nguyễn Minh Thành.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an ghi nhận lời khai của Cường và Thành trong quá trình lẩn trốn đã đến nhà Nguyễn Văn Vương để nhờ giúp đỡ lẩn trốn.

Tại thời điểm đó, Vương đã đưa Cường và Thành đến kho phế liệu của gia đình anh ta ở gần nhà để ẩn náu. Mặc dù CQĐT đã nhiều lần về Tiền Hải, Thái Bình triệu tập Vương đến làm việc song đối tượng luôn tìm cách lẩn trốn, vắng mặt tại địa phương.

Cuối tháng 4 vừa qua, nắm được thông tin về đối tượng, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã một lần nữa triệu tập Nguyễn Văn Vương đến làm việc. Tại đây, Vương thừa nhận việc bố trí chỗ ăn, ở cho Cường và Thành.

Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Vương, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-giup-2-pham-nhan-tron-khoi-benh-vien/766287.antd