Khởi tố đối tượng giết người phi tang xác xuống giếng

Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Lắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú xã Krông Búc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đác Lắc) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị Thuận, 74 tuổi, trú cùng xã.

Đối tượng Đỗ Minh Thế tại Cơ quan Công an.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, sáng 2-10, bà Thuận đến nhà Thế chơi và có lời chê bai Thế. Tức giận, Thế dùng cây xiên (loại cán tre, đầu có gắn sắt nhọn) đâm bà Thuận tử vong. Sau khi gây án, Thế mang xác bà Thuận ra gần giếng nước của gia đình ném xuống giếng để phi tang rồi quay lại lau dọn hiện trường và vào nhà tắm rửa.

Tuy nhiên, trong lúc Thế gây án thì bị em dâu phát hiện sự việc nên báo lại cho chồng là em ruột Thế. Sau đó, người này đã trình báo sự việc cho Cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Krông Búc và Công an huyện Krông Pắc đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ Thế giao Cơ quan điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát đều tra Công an tỉnh Đác Lắc điều tra, làm rõ.

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37885602-khoi-to-doi-tuong-giet-nguoi-phi-tang-xac-xuong-gieng.html