Khởi tố đối tượng giả vờ mượn điện thoại sau đó cướp giật

Sau khi mượn được chiếc điện thoại hiệu Iphone X của chị Nhàn, đối tượng đã cầm theo điện thoại rồi phóng xe tẩu thoát.

Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Ba, sinh năm 1991, trú tại thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Hoàng Văn Ba tại cơ quan công an.

Đối tượng Hoàng Văn Ba tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an huyện Khoái Châu nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 2002, trú tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm về việc vào ngày 9/4/2021, chị đang đi bộ cùng bạn tại khu vực đường bê tông thuộc thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu thì có một nam thanh niên không quen biết điều khiển xe mô tô đến hỏi mượn điện thoại di động để gọi cho người thân.

Sau khi mượn được chiếc điện thoại hiệu Iphone X của chị Nhàn, đối tượng đã cầm theo điện thoại rồi phóng xe tẩu thoát.

Tiến hành xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã xác định được Ba là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên.

Biết hành vi của mình đã bị phát hiện, Ba đã ra đầu thú, thừa nhận việc cướp giật điện thoại của chị Nhàn./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-gia-vo-muon-dien-thoai-sau-do-cuop-giat-853165.vov