Khởi tố đối tượng dùng liềm chém thiếu niên 16 tuổi tử vong

Do mâu thuẫn nhất thời, Nguyễn Văn Trung đã dùng liềm chém vào đầu, vai của Nguyễn Nhật Hào khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1980, trú xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, Long An) về tội giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 5 giờ ngày 19/03, chị Nguyễn Thị Rơ (SN 1964), ngụ ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây đang cắt lúa trên phần ruộng của gia đình gần đường tuần tra biên giới giữa Việt Nam và Campuchia thuộc ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, thì phát hiện đàn bò của anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1984), ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây ăn lúa của gia đình nên đuổi bắt, đàn bò chạy về phía Campuchia.

Nguyễn Văn Trung tại cơ quan điều tra

Phát hiện sự việc, anh Phúc có gọi người thân trong gia đình, trong đó có cháu Nguyễn Nhật Hào (SN 2002, con trai anh Phúc) đến và hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Nguyễn Văn Trung (em trai chị Rơ) đã dùng liềm chém vào vai và đầu của Hào. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Biết đã gây ra án mạng, Trung đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-doi-tuong-dung-liem-chem-thieu-nien-16-tuoi-tu-vong-250038.html