Khởi tố đối tượng đốt nhà làm năm người chết

Ngày 30-1 (mùng 6 Tết), Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt để tạm giam với Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, thường trú tại khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9) về tội 'Giết người'. Các quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước.

NDĐT - Ngày 30-1 (mùng 6 Tết), Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt để tạm giam với Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, thường trú tại khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9) về tội “Giết người”. Các quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 21-1, ngôi nhà tại địa chỉ số 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 3, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9 bốc cháy. Vụ cháy đã làm năm người trong một gia đình tử vong. Nhiều tài sản giá trị trong gia đình cũng bị thiêu rụi.

Qua điều tra xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22-1, công an đã phát hiện và tạm giữ đối tượng nghi vấn gây ra vụ cháy trên là Nguyễn Hữu Phước, là hàng xóm sát bên nhà các nạn nhân.

Tại cơ quan chức năng, Phước khai rằng, nguyên nhân dẫn đến hành vi là do mâu thuẫn cá nhân giữa Phước với một số người thân trong gia đình các nạn nhân.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43078202-khoi-to-doi-tuong-dot-nha-lam-nam-nguoi-chet.html