Khởi tố đối tượng dọa giết phóng viên

Ngày 16.4, Công an TP. Quy Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1978, quê tỉnh Ninh Bình) về hành vi đe dọa giết người.

Nạn nhân của Nguyễn Văn Bình là nhà báo Dương Dũ Tuấn, phóng viên thường trú Báo Nông Thôn Ngày Nay – Báo điện tử Dân Việt tại Bình Định.

Theo kết quả điều tra, sáng 22.3, nhận được phản ánh của người dân về việc có nhiều xe vận chuyển đất đá quá tải gây bụi bặm, ô nhiễm trên đường Nguyễn Diêu (phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn), phóng viên Dương Dũ Tuấn và đồng nghiệp ở Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp cận hiện trường để thu thập thông tin thì bị Nguyễn Văn Bình chặn xe dọa giết và cưỡng bức xóa bỏ hình ảnh lưu trong máy.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra, Công an TP Quy Nhơn đã làm rõ quan hệ của Nguyễn Văn Bình với nhóm xe quá tải mà người dân phản ánh. Theo đó, Bình là người quản lý xe cho Cty TNHH Xuân Phát - doanh nghiệp đang vận chuyển đất phục vụ thi công một công trình trên địa bàn phường Nhơn Bình.

Vụ nhà báo bị tấn công trên đường tác nghiệp gây xôn xao dư luận tại Bình Định. Ngay trong ngày vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có công văn yêu cầu điều tra, xử lý.

Xuân Nhàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-doa-giet-phong-vien-601792.ldo