Khởi tố đối tượng đánh trọng thương anh trai dẫn đến tử vong

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Anh Tuấn cùng con trai và một số đối tượng đã hành hung anh trai và chị dâu. Hậu quả, anh trai của Tuấn đã tử vong.

Ngày 19/4, đại diện phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Vân Đồn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình về tội Cố ý gây thương tích.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 9/3, Công an huyện Vân Đồn nhận được tin báo của ông Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1957) và vợ là bà Cao Thị Hoan (SN 1975, đều trú tại thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị 4 đối tượng là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959), con trai là Nguyễn Đức Bình (SN 1994, cùng trú tại Liễu Giai, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) và 2 đối tượng nam giới khác không rõ danh tính gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời người bị hại, người làm chứng và tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nội dung sự việc.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan công an có cơ sở xác định nguyên nhân vụ việc trên là do mâu thuẫn trong gia đình.

Ngày 10/3, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích cho ông Nguyễn Mạnh Hồng và bà Cao Thị Hoan vào ngày 9/3.

Ngày 12/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với ông Hồng và bà Hoan. Kết quả, tỷ lệ tổn thương đối với ông Nguyễn Mạnh Hồng là 13%, đối với bà Cao Thị Hoan là 1%

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Lương Thị Anh - Chủ tịch UBND xã Hạ Long cho hay, ngày 12/4, ông Nguyễn Mạnh Hồng qua đời tại nhà riêng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn phối hợp với viện KSND huyện, trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm tử thi đối với ông Hồng. Nạn nhân Hồng là anh trai của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Hiện tại, Công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-danh-trong-thuong-anh-trai-dan-den-tu-vong-a367163.html