Khởi tố đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 19/6, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lưu Hồng Quân (21 tuổi, HKTT tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi 'Cướp giật tài sản' và Nguyễn Hoàng Nguyên (25 tuổi, HKTT tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi 'Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'.

Lưu Hồng Quân

Lưu Hồng Quân

Trước đó vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 4/5/2020, anh Phạm Văn Chiến, ngụ tại phường 10, TP. Vũng Tàu, đi bộ đến trước chung cư Dic Phoenix B, phường Nguyễn An Ninh thì bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên cướp giật chiếc bóp da đang cầm trên tay. Bên trong bóp da có 1 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay, tiền mặt… Tổng trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Đội CSHS Công an TP. Vũng Tàu đã thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra. Ngày 18/6/2020, các trinh sát hình sự Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật là Lưu Hồng Quân.

Tại cơ quan Công an, Lưu Hồng Quân khai nhận Quân và Dương Văn Thuận rủ nhau đi cướp giật tài sản. Quá trình điều tra, Công an TP. Vũng Tàu đã làm rõ và xác định được đối tượng giúp Quân và Thuận tiêu thụ tài sản cướp giật được là Nguyễn Hoàng Nguyên. Do đó cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nguyên về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng đồng phạm với Quân tham gia vụ cướp giật tài sản là Dương Văn Thuận để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

An Bình

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202006/khoi-to-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-902148/