Khởi tố đối tượng cướp điện thoại nhân viên Lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn

Nữ nhân viên Lãnh sự quán Mỹ bị cướp giật điện thoại giữa trung tâm Sài Gòn và trinh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng.

Vietnamnet đưa tin, Công an quận 1 vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và chuyển hồ sơ cùng đối tượng Vũ Tiến Hiếu (SN 1982, ngụ ở địa phương) cho cơ quan CSĐT Công an TP HCM để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hiếu có ba tiền án, tiền sự và là đối tượng nằm trong hồ sơ trinh sát của công an.

Công an bàn giao lại tài sản cho chị Caitlin

Công an bàn giao lại tài sản cho chị Caitlin

Trước đó, 15h30 chiều 3/1, chị Caitlin Marie Cassot (SN 1992) là nhân viên Lãnh sự quán Mỹ đứng trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1 và sử dụng điện thoại hiệu Iphone 11 Pro. Bất ngờ, một thanh niên chạy xe máy lướt nhanh qua, giật lấy chiếc điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát.

Sau khi bị cướp giật, chị Caitlin có việc riêng, mãi hôm sau mới đến công an địa phương trình báo. Theo chị này, kẻ giật điện thoại đi xe máy màu hồng, mặc quần áo dài tay…

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 1 vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera hiện trường và các tuyến đường xung quanh, công an xác định kẻ cướp giật điều khiển xe Wave màu hồng, BKS: 59L3 - 036.72.

Công an làm rõ, chủ sở hữu xe là một người dân ở quận 8 và hình ảnh của kẻ cướp giật cũng được xác định là Vũ Tiến Hiếu, có đăng ký hộ khẩu tại quận 1.

Khi làm việc với công an, chủ xe cho biết, gần đây có giao xe cho Hiếu sử dụng. Công an tổ chức truy bắt Hiếu.

Ngày 6/1, trinh sát phát hiện Hiếu điều khiển xe máy ở giao lộ đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 nên bắt giữ.

Thông tin trên Công an TP HCM cho hay, qua đấu tranh, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, chiều 3/1, khi phát hiện chị Caitlin sử dụng ĐTDĐ đứng trên vỉa hè, đối tượng liền vòng xe lại chạy ngược chiều áp sát giật tài sản.

Hiếu đem "chiến lợi phẩm" đến cửa hàng ĐTDĐ trên đường Hùng Vương (P4Q5) bán được 8,5 triệu đồng và tiêu xài hết. Ngay sau đó, đơn vị đã đến địa chỉ Hiếu bán tài sản thu hồi chiếc ĐTDĐ tang vật.

Lời khai của Hiếu phù hợp với các tài liệu chứng cứ camera thu thập được cũng như hình ảnh camera ghi nhận nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Tiến Hiếu để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Nhận lại chiếc ĐTDĐ tưởng chừng đã mất, chị Caitlin vô cùng xúc động và hết lời cảm ơn các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 đã kịp thời vào cuộc bắt giữ thủ phạm, thu hồi tang vật.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khoi-to-doi-tuong-cuop-dien-thoai-nhan-vien-lanh-su-quan-my-o-sai-gon-20210109165351617.htm