Khởi tố đối tượng chém thanh tra giao thông ở Kon Tum

Chỉ vì bức xúc giá đất đền bù quá thấp, Phan Thái Bình (43 tuổi) dùng rựa chém vào tổ thanh tra giao thông đang lập biên bản vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Sáng 24.5, trao đổi với Dân Việt, đại tá Nguyễn Hồng Ngọc - Trưởng Công an TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum - cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Thái Bình (43 tuổi, trú tại thôn Kon Tu 2, TP.Kon Tum) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án có tình tiết định khung tăng nặng là dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người đang thi hành công vụ (2/6 nạn nhân là cán bộ tổ công tác bị chém, một người tổn hại sức khỏe 3% và một người 2%).

Hiện trường vụ dựng lều trái phép, chém thanh tra giao thông.

Theo đại tá Ngọc, bước đầu Bình khai nhận do nhà nằm trên mặt đường QL24, thuộc diện đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng, nhưng đất được bồi thường không thỏa đáng. Khi thấy đoàn thanh tra đến lập biên bản việc dựng lều trái phép nên Bình bức xúc lấy dao chém.

“Chúng tôi không quan tâm đến nguyên nhân Bình bức xúc, nhưng dùng dao gây thương tích cho người khác thì phải xử lý. Nếu anh bức xúc chuyện đền bù thì có thể làm theo cách khác chứ không được chém người ta. Việc anh Bình dựng lều sai quy định thì thanh tra lập biên bản là đúng”, đại tá Ngọc nói.

Cũng theo đại tá Ngọc, cơ quan công an đang mở rộng điều tra xem có ai bao che, xúi giục, giúp sức cho Phan Thái Bình trong vụ việc này hay không để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Chánh Thanh tra giao thông Sở GTVT Kon Tum - cho biết, các cán bộ bị thương trong vụ việc đã đã bình phục, bắt đầu đi làm hôm nay (24.5).

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h15 chiều 15.5, Thanh tra giao thông tỉnh Kon Tum phát hiện tại km 163+695 QL24 (đoạn thôn Kon Tu 2, Đăk Blà, TP.Kon Tum) có lều bạt của hộ ông Phan Thái Bình dựng trái phép vi phạm hành lang đường bộ và phạm vi đang thi công mở rộng đường nên đến kiểm tra. Khi tổ công tác chuẩn bị lập biên bản thì bất ngờ bị ông Bình dùng cây rựa thủ sẵn chém tới tấp, khiến ông Nguyễn Đình Thắng (cán bộ thanh tra giao thông) phải nhập viện khâu 4 mũi ở đầu, ông Lê Hùng Dũng (Hạt phó Hạt Quản lý đường bộ QL24 thuộc Công ty Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Kon Tum) bị thương nhẹ hơn. Một số người khác bị ông Bình chém hụt, phải bỏ chạy tán loạn.

Lê Kiến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-chem-thanh-tra-giao-thong-o-kon-tum-772821.html