Khởi tố đối tượng chạy xe ô tô tông chết người sau cự cãi

Sau khi xảy ra cãi vã, Toàn lên xe ô tô bỏ đi thì bị chặn lại nên đã tăng ga tông thẳng vào Chung, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó ít giờ tại bệnh viện.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi), trú phường Diên Hồng, TP Pleiku (Gia Lai) về hành vi giết người.

Theo VOV, Nguyễn Văn Toàn (SN 1984) là đối tượng bị động trong vụ việc. Trước đó, vào khoảng 1h45 ngày 20/8, Toàn bị Lại Đức Chung và Lê Ngô Vĩnh Phát (SN 1993) tìm đến để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc được cho liên quan đến một phụ nữ tên T., là người yêu của Chung, cũng là vợ cũ của Toàn.

Tại số 02 đường Duy Tân, phường Diên Hồng, TP Pleiku, 2 bên nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Toàn lên xe bỏ đi, Chung liền chặn trước đầu xe, còn Phát dùng hung khí đập vào đầu xe.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Thấy vậy, Toàn liền nổ máy cho ô tô chạy về phía trước, tông thẳng vào Chung khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu và tử vong sau đó ít giờ tại bệnh viện.

Còn nguồn tin khác của báo Thanh Niên cho biết, khi Chung và Phát đến nhà Toàn, lúc này Toàn đang lái ô tô BKS 81A - 116.20 đi từ trong nhà ra.

Toàn không may lùi xe đụng vào xe của Chung nên Phát cầm mã tấu chém vào bên hông phải ô tô của Toàn, còn Chung ra chặn đầu xe.

Bực tức, Toàn liền nổ máy nhấn ga điều khiển xe lao về phía trước đè lên người của Chung. Chị T. và N.V.T (17 tuổi, con trai Toàn và chị T.) từ trong nhà chạy ra đỡ Chung dậy thì Toàn quay xe lại rồi đâm vào cả 3 người.

Hậu quả Chung tử vong tại bệnh viện, cháu N.V.T bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện, còn chị T. bị thương nhẹ.

Khi điều khiển xe chạy đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn - Quyết Tiến, thuộc phường Ia Kring thì xe Toàn bị lật.

Sau đó, nghi phạm đã đến Công an phường Diên Hồng, TP Pleiku đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-doi-tuong-chay-xe-o-to-tong-chet-nguoi-sau-cu-cai-251987.htm