Khởi tố đối tượng bị phát hiện nhiều lần dâm ô trẻ em bởi mùi thuốc lá

Lợi dụng bé gái ít được gia đình quan tâm, Sở đã nhiều lần dụ dỗ, thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Vụ việc chỉ vỡ lở khi người nhà bé gái phát hiện cơ thể nạn nhân có mùi thuốc lá bất thường.

Khởi tố đối tượng bị phát hiện nhiều lần dâm ô trẻ em bởi mùi thuốc lá. (Ảnh minh họa).

Ngày 21/6, báo Dân Trí thông tin, VKSND huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Tôn Sở (SN 1932, trú huyện Đông Hòa) về tội Giao cấu trẻ em.

Hồ sơ vụ án ghi rõ, khoảng 18h ngày 5/3, Tôn Sở thấy cháu N. (SN 2002, trú cùng thôn) đi bộ ngang qua nhà. Lúc này, Sở nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân. Để thực hiện hành vi phạm tội, Sở gọi N. vào nhà chơi. Tại đây, đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân và thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, N. ngủ lại nhà Sở đến sáng hôm sau mới trở về nhà mình.

Cùng thông tin vụ việc, báo Phú Yên ghi nhận, khi bé N. trở về nhà, cô, dì của bé gái phát hiện tóc, cơ thể nạn nhân có mùi thuốc lá nên nghi ngờ. Tại nhà, người thân bé gái gặng hỏi N. đã ở đâu và được nạn nhân cho biết vừa qua đêm tại nhà Sở.

Phát hiện điều bất thường, anh trai bé N. đã đến công an trình báo. Ngay lập tức, công an đã mời Sở về trụ sở công an làm việc. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Sở thừa nhận lợi dụng hoàn cảnh người thân ít quan tâm đến bé gái, đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé N..

Tại cơ quan điều tra, Sở khai, trước đó, từ tháng 7/2017 đến ngày 4/3/2018, cũng tại nhà mình, đối tượng đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với bé N.. Sau mỗi lần giao cấu và dâm ô nạn nhân, Sở thường cho bé gái từ 10.000 - 20.000 đồng và dặn N. không được nói với ai.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-bi-phat-hien-dam-o-tre-em-boi-mui-thuoc-la-a374744.html