Khởi tố đối tượng bạo hành mẹ ruột

Chiều 8-9, Công an huyện Cần Đước, Long An, cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Long An) về tội: 'Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình'.

Trước đó, báo Zing đưa tin, sáng 7-9, một clip dài gần 7 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh bà cụ bị một phụ nữ chửi bới, cầm chổi đánh đập và đổ rác lên đầu, xé áo.

 Bà Nguyễn Thị Hoa hành hạ mẹ ruột mình. Ảnh cắt từ clip

Bà Nguyễn Thị Hoa hành hạ mẹ ruột mình. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc được cho là xảy ra tại một gia đình ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Cần Đước đã yêu cầu Công an điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của Công an huyện Cần Đước được đăng tải trên báo Người Lao Động, người quay clip là con của bà Nguyễn Thị Hoa. Người bị bà Hoa bạo hành là cụ bà N.T.Đ (mẹ bà Hoa) ở cùng nhà với bà Hoa tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước.

Ngày 2-9, ông Nguyễn Văn Sự là anh họ của bà Hoa đến dự đám tang của cụ Đ. Nghe tin bà Hoa có hành vi ngược đãi mẹ nên ông Sự gặp con gái bà Hoa để hỏi thăm cụ thể.

Con gái bà Hoa cho biết mẹ mình thường đánh, mắng chửi bà ngoại. Vì quá đau lòng nên cô dùng điện thoại di động để ghi hình lại vào tháng 11-2019. Ông Sự xin đoạn clip trên và đăng lên mạng xã hội.

Qua làm việc với công an, bà Hoa thừa nhận hành vi bạo hành mẹ ruột như trong clip ghi lại. Đối tượng khai do bực tức việc mẹ ruột không để lại tài sản gì nên mới có hành động đánh, mắng chửi cụ Đ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-doi-tuong-bao-hanh-me-ruot-209232.html