Khởi tố đối tượng 9X 'Cướp giật tài sản'

Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản đối với Lê Sỹ Thắng (sinh năm 1999), trú tại thôn Yên, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Lê Sỹ Thắng cùng tang vật cướp giật.

Trước đó, theo trình báo của chị Hoàng Thị Huyền (1994) trú tại thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu: vào khoảng 21h ngày 19/5/2018, trên đường đi làm về qua khu vực cây xăng xã Thạch Châu, chị bị hai đối tượng đi trên một xe máy màu xanh, không rõ biển kiểm soát áp sát, cướp giật một chiếc túi xách bên trong có 50 triệu đồng, 1 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng, một điện thoại di động Nokia 105 màu xanh dương và một số đồ dùng cá nhân khác.

Sau thời gian dài soát xét nhận dạng đối tượng, công an xác định đối tượng Lê Sỹ Thắng (sn 1999) và Lê Sỹ Tuấn (sn 2000) cùng trú tại thôn Yên, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng gây ra vụ cướp giật trên. Khi xác định đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ tại TP Hồ Chí Minh, Công an huyện đã ập vào bắt giữ đối tượng trước sự ngỡ ngàng của người dân còn đối tượng Lê Sỹ Tuấn đã bỏ trốn.

Tại Cơ quan điều tra, Thắng khai nhận vào khoảng 21 giờ ngày 19/5/2018, Thắng điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter mang BKS 38C1-202.25 chở Lê Sỹ Tuấn (sn 2000) cùng trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc trên đường đi chơi ở bãi biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng về Thành phố Hà Tĩnh. Khi đi đến đoạn cây xăng xã Thạch Châu phát hiện chị Huyền đang điều khiển xe máy có mang theo túi xách. Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Huyền nên Thắng điều khiển xe máy áp sát xe chị Huyền còn Tuấn giật túi xách rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, do không mở được khóa nên Thắng đã vứt chiếc điện thoại Iphone 6 còn chiếc điện thoại Nokia 105 Thắng sử dụng làm phương tiện liên lạc, còn số tiền các đối tượng đã tiêu xài cá nhân hết. Sau đó các đối tượng đã trốn vào TP Hồ Chí Minh để tránh bị truy bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Châu Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-9x-cuop-giat-tai-san-20180731173623359.htm