Khởi tố điều tra vụ án nổ súng tại trụ sở phường Đoàn Kết (Gia Lai)

TTXVN - Chiều 5-12, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố điều tra vụ án nổ súng tại trụ sở phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai khiến Phó Chủ tịch HĐND phường chết.

Trước mắt, cơ quan chức năng khởi tố vụ án về hành vi “giết người”. Hiện nay, do hai vũ khí đối tượng Bùi Chí Hiếu sử dụng đang được giám định, cho nên chưa khởi tố thêm các hành vi khác. Sau khi có kết quả giám định, nếu đó là vũ khí quân dụng thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục khởi tố vụ án về hành vi “chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Khởi tố sáu đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 5-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” đối với sáu đối tượng. Trước đó, vào ngày 23-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Lộc Hà, Công an thị xã Kỳ Anh khám xét khẩn cấp năm cơ sở hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi ở các địa bàn trong tỉnh. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, năm máy tính, bốn máy tính tiền, cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động phạm tội.

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 5-12, Công an huyện Đình Lập (Lạng Sơn) cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã vận động nhân dân giao nộp 57 khẩu súng kíp, 19 súng bắn cồn, một khẩu súng quân dụng K44, 11 xung kích điện. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp đấu tranh, làm rõ một vụ, một đối tượng sử dụng vũ khí thực hiện hành vi phạm tội. Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an huyện tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” tại cơ sở.

Tai nạn giao thông, một người chết

Rạng sáng 5-12, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, vào thời gian nêu trên, ông Hà Thanh Tuấn, SN 1965, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, điều khiển xe mô-tô BS 65Z1-0367 chạy từ hướng thị xã Ngã Bảy về thị trấn Cái Tắc thì va chạm với xe tải đang quay đầu xe. Tai nạn làm ông Tuấn chết tại chỗ. Vụ việc đang được điều tra.

Điều tra các vụ trộm cắp tài sản

Chiều 5-12, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các phòng nghiệp vụ đang phối hợp điều tra xác minh tin báo bị trộm đột nhập vào nhà lấy vàng và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 8,3 tỷ đồng. Theo đó, ngày 4-12, chị Nguyễn Thanh Hương (SN 1978, người địa phương) có việc phải ra khỏi nhà. Khi trở về, thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, vào trong phòng kiểm tra, phát hiện nhiều tài sản bị mất, gồm: 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K và 3,2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

* Chiều 5-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm hơn 600 triệu đồng tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Đỗ Lê Thành (74 tuổi), ngụ tại số nhà 14/9, khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa đi khám bệnh về phát hiện cửa phòng ngủ bị phá ổ khóa. Ông Thành kiểm tra tủ để tài sản thì phát hiện bị mất 550 triệu đồng, 3.400 USD, cùng một số giấy tờ.

* Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, đã cho gia đình bảo lãnh đối tượng Huỳnh Văn Dư (SN 1995, ngụ xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh) để tiếp tục xác minh làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo xác minh ban đầu, đêm 3-12, Huỳnh Văn Dư đột nhập Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và chùa Hòa Long (phường 4, TP Cao Lãnh) để trộm một bộ lư, hai chân đèn, một bình bông (bằng vàng) và hai bình bông bằng sành. Công an địa phương đã thu hồi tài sản do Dư lấy cắp.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38480802-khoi-to-dieu-tra-vu-an-no-sung-tai-tru-so-phuong-doan-ket-gia-lai.html