Khởi tố 'đạo chích' mang 2 tiền án vẫn đi trộm cắp xe máy

Dù đã có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng người đàn ông 31 tuổi vẫn tiếp tục thực hiện 6 vụ trộm xe máy và bị công an bắt.

Dù đã có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng người đàn ông 31 tuổi vẫn tiếp tục thực hiện 6 vụ trộm xe máy và bị công an bắt.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý cùng tang vật tại cơ quan. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Đối tượng Nguyễn Văn Quý cùng tang vật tại cơ quan. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 2/3, Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Văn Quý (31 tuổi), trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam về tội trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Công an TP.Tam Kỳ nhận được trình báo của người dân về việc mất trộm xe máy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam và bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công an TP.Tam kỳ đã vào cuộc điều tra và nghi vấn Quý là người thực hiện các vụ trộm.

Ngày 19/2, khi Quý đang ở phòng trọ tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, các trinh sát ập vào bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận từ tháng 11/2019 đến đầu năm 2020 anh ta đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) và TP Tam Kỳ.

Với 6 xe máy trộm được, Quý dùng biển số giả gắn lên rồi rao bán mỗi chiếc 10-20 triệu đồng. Quý bán được 5 chiếc xe và một chiếc sử dụng làm phương tiện di chuyển.

Được biết, trước đó, Quý bị TAND TP.Tam Kỳ và TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này vừa ra tù đầu năm 2019 thì tiếp tục phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/khoi-to-dao-chich-mang-2-tien-an-van-di-trom-cap-xe-may-a313721.html