Khởi tố cựu thượng úy công an bị tố đánh người vi phạm

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một cựu thượng úy.

Ông Nguyễn Văn Bé kể lại sự việc

Nguồn tin của Báo giao thông ngày 16/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Nghĩa đồng thời tước danh hiệu công an nhân dân của người này để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước khi bị khởi tố, Nghĩa mang quân hàm thượng úy, là cán bộ Công an phường Phước Thới.

Theo ông Nguyễn Văn Bé (54 tuổi, ngụ quận Ô Môn), khuya ngày 9/8, con trai ông là Nguyễn Chí Hiếu điều khiển xe máy, lưu thông trên QL 91. Đến đoạn qua khu vực phường Phước Thới thì bị lực lượng CSGT quận Ô Môn dừng xe lại kiểm tra.

Lúc này, Hiếu có biểu hiện say rượu không hợp tác với lực lượng chức năng, không ký tên vào biên bản mà đi về chốt Cảnh sát giao thông gần đó.

Sáng hôm sau, Hiếu điện thoại nhờ một người bạn đến chở về và sau đó là chở đi bệnh viện. Trên đường đi cấp cứu, nam thanh niên đã kể lại với bạn rằng mình đã bị đánh.

Đến 3h20 sáng ngày 13/8, Hiếu tử vong. Đau đớn trước cái chết của con, ông Bé đã có đơn yêu cầu Công an Cần Thơ điều tra làm rõ việc con ông đã bị hành hung.

Được biết, sau đó Công an quận Ô Môn đã hỗ trợ hơn 198 triệu đồng tiền viện phí, chi phí mai táng cho con trai ông.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều ra làm rõ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khoi-to-cuu-thuong-uy-cong-an-bi-to-danh-nguoi-vi-pham-d275698.html