Khởi tố cựu Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM

Bộ Công an khởi tố ông Lê Văn Thanh và 2 bị can khác để điều tra sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri.

Chiều 4/3, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM) và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Thị Thanh An (cựu cán bộ Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên - Sagri) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương đã tham mưu đề xuất không đúng, dẫn đến việc UBND TP.HCM ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng dự án Phước Long B (quận 9) giữa Sagri và Tổng công ty cổ phần Phong Phú trái quy định, gây thiệt hại gần 700 tỷ đồng. Còn bị can Nguyễn Thị Thanh An đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc chuyển nhượng dự án trên trái pháp luật, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

 Ba bị can Lê Văn Thanh (trái), Nguyễn Thị Thanh An (giữa) và Nguyễn Thanh Chương. Ảnh: Bộ Công an.

Ba bị can Lê Văn Thanh (trái), Nguyễn Thị Thanh An (giữa) và Nguyễn Thanh Chương. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan điều tra cáo buộc 3 bị can có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Sagri. Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Sagri, đến nay Bộ Công an đã khởi ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM), ông Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc Sagri), ông Vân Trọng Dũng (nguyên Chủ tịch HĐTV Sagri) và hàng loạt cựu cán bộ sở, ngành ở TP.HCM.

Theo kết luận thanh tra, Sagri có dấu hiệu câu kết với công ty du lịch lập khống hồ sơ chứng từ nhằm hợp thức hóa vụ việc để hạch toán và quyết toán. Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm này thuộc về tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra hàng loạt thiếu sót của Sagri trong việc cho thuê đất, hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-cuu-pho-chanh-van-phong-ubnd-tphcm-post1189675.html