Khởi tố con trai ông Trần Bắc Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố bị can Trần Duy Tùng - con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch BIDV.

Ông Trần Bắc Hà (bên phải) và Trần Duy Tùng (con trai ông Hà) trong một sự kiện với đối tác.

Ông Trần Bắc Hà (bên phải) và Trần Duy Tùng (con trai ông Hà) trong một sự kiện với đối tác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Trần Duy Tùng (SN 1985), con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch ngân hàng BIDV.

Ông Trần Duy Tùng, sinh năm 1985, là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú, có trụ sở tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Được biết, ông Tùng bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Những sai phạm của ông Tùng có liên quan đến việc mất vốn xảy ra tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh, do công ty CP chăn nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư.

Liên quan đến dự án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố hàng loạt bị can nguyên là lãnh đạo của ngân hàng BIDV, trong đó có ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh…

Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh được triển khai vào tháng 4/2015 và dự kiến đi vào kinh doanh từ năm 2017. Với quy mô dự án lên tới 254.200 con bò/năm, triển khai trên diện tích 2.163,5ha ở hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh, tạo việc làm cho khoảng 3.000-4.000 lao động.

Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, dự án không hiệu quả, đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, để lại nhiều hệ lụy.

Hiện, cơ quan điều tra bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-con-trai-ong-tran-bac-ha-a427762.html