Khởi tố con gái tưới xăng đốt bố mẹ ở Hà Nam

Do mâu thuẫn gia đình, Loan đã dùng xăng tưới vào buồng ngủ của bố mẹ mình rồi châm lửa đốt khiến 2 người thương vong.

Ngày 13-5, thông tin trên báo Tiền phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Loan (SN 1978, xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) về tội “Giết người”. Nạn nhân tử vong trong vụ án chính là mẹ ruột của Loan.

Như báo Người Lao động đã thông tin, vào khoảng 0g ngày 1-5, tại gia đình ông L.X.L. (SN 1950, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra mâu thuẫn giữa vợ ông L. là bà T.T.H. (SN 1952) và con gái ruột Lê Thị Loan. Sau mâu thuẫn, Loan đã mua xăng về đổ lên giường rồi châm lửa đốt mẹ khi bà H. đang ngủ say rồi bỏ trốn.

Lê Thị Loan tại cơ quan điều tra

Lê Thị Loan tại cơ quan điều tra

Khi thấy lửa cháy, ông L. đã lao vào cứu bà vợ, đồng thời hô hoán làng xóm hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Hậu quả, bà H. bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam và Công an huyện Kim Bảng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, thu thập các tài liệu liên quan và xác định con gái bà H. là kẻ gây án.

Ngày 2-5, Lê Thị Loan đã bị các trinh sát Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự nghi phạm Loan để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-con-gai-tuoi-xang-dot-bo-me-o-ha-nam-148070.html