Khởi tố cô gái buôn lậu hơn 180.000 khẩu trang

Lợi dụng tình hình dịch Covid-19, Lan thu mua khẩu trang trong nước rồi bán ra nước ngoài để kiếm lời.

Công an tỉnh Hà Giang ngày 12/3 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Giàng Thị Lan (27 tuổi, trú huyện Mèo Vạc) về tội Buôn lậu.

Hồi đầu năm, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, Lan thấy phía Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ số lượng lớn khẩu trang y tế với giá mua cao nên thu mua khẩu trang trong nước.

Tối 2/2, Lan thuê tài xế Nguyễn Văn Huy (31 tuổi) đi xe tải chở hơn 180.000 khẩu trang ra khu vực biên giới thì bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Lúc đó, cô gái không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nên bị giữ lại.

 Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Hà Giang.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Hà Giang.

Liên quan hành vi thu gom khẩu trang mang ra nước ngoài, ngày 6/2, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cũng bắt quả tang xe tải lưu thông trên quốc lộ 2 chở 62.000 khẩu trang y tế.

Nữ tài xế Nguyễn Thị Sơn (41 tuổi, người địa phương) khai được một phụ nữ nước ngoài thuê vận chuyển hàng ra cửa khẩu để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo luật sư, hành vi đầu cơ, thu gom khẩu trang nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, đến việc phòng ngừa dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự về tội Đầu cơ, theo Điều 196 Bộ luật Hình sự với hình phạt từ phạt tiền 30 triệu hoặc phạt tù lên đến 15 năm.

Trường hợp sản xuất, buôn bán khẩu trang giả sẽ bị xử lý về hành vi Buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 195 Bộ luật Hình sự, với hình phạt từ phạt tiền tối thiểu 100 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 15 năm.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoi-to-co-gai-buon-lau-hon-180000-khau-trang-post1058595.html